MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Tesla, quốc gia Đông Nam Á lại chuẩn bị "xây tổ" cho nhà máy xe điện đầu tiên tại khu vực của gã khổng lồ ô tô Hàn Quốc

06-03-2024 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Sau Tesla, quốc gia Đông Nam Á lại chuẩn bị "xây tổ" cho nhà máy xe điện đầu tiên tại khu vực của gã khổng lồ ô tô Hàn Quốc

Là nhà sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Thái Lan đang nỗ lực tìm cách dẫn đầu trong khu vực về sản xuất xe điện.

Kia Corp – hãng ô tô lớn thứ hai tại Hàn Quốc, đang đàm phán với Thái Lan để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện của hãng tại đây.

Reuters trích dẫn hai nguồn tin chính phủ cho biết vào hôm thứ Ba, khẳng định Thái Lan đang quyết tâm trở thành cứ điểm sản xuất xe điện hàng đầu trong khu vực.

Các cuộc thảo luận đang diễn ra và tập trung vào những ưu đãi mà ông lớn ô tô Hàn Quốc mong muốn từ chính phủ Thái Lan. Các nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính vì họ không được phép phát biểu về vấn đề này.

“Họ đã đưa ra một đề xuất nghiêm túc”, một trong những nguồn tin cho biết khi đề cập đến Kia. Nếu suôn sẻ, đây sẽ là nhà máy xe điện đầu tiên của Kia tại Đông Nam Á.

Kia và Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) chưa phản hồi câu hỏi từ Reuters.

Là nhà sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Thái Lan đã đưa ra các ưu đãi, giảm thuế và các biện pháp khác để định vị là quốc gia đi đầu trong khu vực về sản xuất xe điện.

Một quan chức cho biết hôm thứ Hai rằng Thái Lan cũng đang đàm phán riêng với Tesla về một cơ sở sản xuất mới về xe điện và pin.

Theo Reuters

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên