MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Tết Nguyên đán, 'vàng tặc' lại lộng hành ở thủ phủ vàng Bồng Miêu

24-02-2024 - 12:25 PM | Thị trường

"Vàng tặc" đưa xe rùa, cuốc, xẻng và dựng lều trại để khai thác khoáng sản trái phép ở thủ phủ vàng Bồng Miêu.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác vàng trái pháp luật ở thủ phủ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Sau Tết Nguyên đán, 'vàng tặc' lại lộng hành ở thủ phủ vàng Bồng Miêu- Ảnh 1.

Hiện trường khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, sáng 19/2, Công an xã Tam Lãnh tiến hành kiểm tra, truy quét, xử lý ở khu vực Hố Gần (thuộc thôn Bồng Miêu). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Duy (trú thôn Bồng Miêu) đang thực hiện hành vi đào đất nhằm khai thác vàng trái pháp luật. Xung quanh khu vực khai thác vàng còn có xe rùa, cuốc, xẻng.

Tiếp đến, sáng 20/2, Công an xã Tam Lãnh kiểm tra, truy quét tại khu vực Thác Trắng (thuộc thôn Bồng Miêu). Khi tới khu vực rẫy keo của bà N.T.K.Y., lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hiếu (trú thôn Bồng Miêu) đang có mặt tại hiện trường.

Qua làm việc với cơ quan công an, Hiếu thừa nhận là chủ bãi, đứng ra thuê một số lao động tại địa phương và sử dụng công cụ thô sơ để khai thác vàng trái pháp luật.

Được biết, thời gian qua, để bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức nhiều đợt truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, nhất là khu vực Núi Kẽm.

Sau Tết Nguyên đán, 'vàng tặc' lại lộng hành ở thủ phủ vàng Bồng Miêu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phá hủy 20 lán trại ở thủ phủ vàng Bồng Miêu hồi cuối năm 2023. (Ảnh: C.A)

Đơn cử, cuối năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh tổ chức 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép theo 2 hướng từ Hố Gần và Thác Trắng đến khu vực Núi Kẽm.

Tại hiện trường các khu vực trên, lực lượng chức năng không phát hiện người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, ở thủ phủ vàng Bồng Miêu còn nhiều lán trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác đã kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 máy phát điện, 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, khoảng 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Thời hạn giấy phép khai thác ngày 5/3/2016.

Tháng 7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch đóng cửa mỏ, giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì.

Tháng 3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ Bồng Miêu - một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu vẫn tiếp diễn.


Theo Thanh Ba/VTC News

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên