MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Tết, Thượng Hải thuê máy bay, xe lửa làm gì?

16-02-2024 - 07:09 AM | Tài chính quốc tế

TP Thượng Hải của Trung Quốc thuê máy bay, xe lửa và ô tô đưa công nhân trở lại thành phố này để duy trì hoạt động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024.

Trang tin Đệ nhất Tài Kinh (có trụ sở tại Thượng Hải) cho biết từ mùng 4 Tết (ngày 13-2), chính quyền TP Thượng Hải đã thuê một chiếc máy bay để đón hơn 30 lao động từ tỉnh Vân Nam về lại thành phố.

Theo kế hoạch, chính quyền TP Thượng Hải đưa thêm 20 đợt người lao động từ nhiều tỉnh thành phố khác khắp Trung Quốc về lại địa phương này bằng đủ loại phương tiện như máy bay, xe lửa, xe buýt.

Đây là hoạt động truyền thống của Thượng Hải để đảm bảo nguồn lao động dồi dào sau kỳ nghỉ lễ. Điểm khác biệt là năm nay chính quyền TP Thượng Hải đã lên kế hoạch từ rất sớm.

Từ cuối tháng 12-2023, Cơ quan Nhân sự và An sinh xã hội Thượng Hải đã bắt đầu tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động hơn, nhằm điều chỉnh tốt hơn nhu cầu việc làm của người lao động và doanh nghiệp.

Theo tờ The South China Morning Post, song song đó là lên kế hoạch đưa lao động từ các tỉnh xuất khẩu lao động trọng điểm đến Thượng Hải ngay sau Tết.

Giới chức Thượng Hải hồ hởi nói rằng nhiều công nhân đã tìm việc làm trước kỳ nghỉ lễ và ngành nghề có nhu cầu cao là dọn phòng và phục vụ ăn uống trong lễ hội.

Công nhân đường sắt TP Thượng Hải làm việc vào ngày 15-1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Công nhân đường sắt TP Thượng Hải làm việc vào ngày 15-1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc đang cố gắng duy trì sản xuất để củng cố niềm tin thị trường. Dữ liệu kinh tế quý đầu tiên cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định.

Các nhà phân tích cho biết nhiều tỉnh Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến lượng tuyển dụng tăng vọt trong quý tới.

Theo ông Bành Bằng, Chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, dòng chảy công nhân rất đáng chú ý trên khắp Trung Quốc trong năm nay, đặc biệt là ở đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng sông Châu Giang, nơi các trung tâm sản xuất nổi bật đang cạnh tranh gay gắt để thu hút nguồn lao động.

Người đi lại đông đúc trong mùa Xuân vận 2024. Ảnh: Global Times

Người đi lại đông đúc trong mùa Xuân vận 2024. Ảnh: Global Times

Ông Bành nhận định hiệu suất của thị trường việc làm trong quý đầu tiên có thể ở mức vừa phải, nhưng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý thứ hai.

Khi phiên họp thường niên của quốc hội Trung Quốc vào đầu tháng 3 sắp diễn ra, chính quyền các địa phương sẽ tiết lộ thêm thông tin chi tiết về kế hoạch việc làm hàng năm.

Chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông dự đoán nền kinh tế Trung Quốc về tổng thể có thể không có những dấu hiệu đầy hứa hẹn trong nửa đầu năm, song sẽ phục hồi đáng chú ý trong nửa cuối năm 2024.

Tân Hoa Xã đưa tin để đảm bảo Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng vào năm 2024, các tỉnh ven biển đã thực hiện các bước để đảm bảo sản xuất công nghiệp ổn định.

Chẳng hạn, tỉnh Giang Tô có kế hoạch tổ chức hơn 3.000 sự kiện tuyển dụng cho đến ngày 8-4, nhằm tạo ra hơn 1 triệu việc làm.

TP Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, sẽ có các ưu đãi lên tới 600.000 nhân dân tệ (83.500 USD) cho các nhà sản xuất duy trì sản xuất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Huệ Binh

Người Lao Động

Trở lên trên