MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shark Bình: "Nhiều bạn trẻ sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán"

02-11-2023 - 19:45 PM | Lifestyle

"Nhiều bạn trẻ hiện nay hơi sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán. Suốt ngày đi làm việc nhưng mà thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Thân thể ở trong công ty nhưng tinh thần cứ ở trên bảng điện tử. Tôi không ủng hộ chút nào", Shark Bình chia sẻ.

Dân văn phòng nghiện chơi "chứng"

Chuyện nhân viên văn phòng chơi chứng khoán để nâng cao thu nhập không còn là mới, khi mà phong trào chơi "chứng" của giới công sở đã phát triển rầm rộ từ nhiều năm trở lại đây. Tới mức, đến cơ quan là mọi người hỏi chuyện "lên hay xuống", "đang vui hay đang buồn" cũng bình thường như cơm bữa.

Song, đằng sau câu chuyện được - mất lại là những hệ lụy khó tránh của chính nhân viên và văn phòng công sở.

Shark Bình: "Nhiều bạn trẻ sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán" - Ảnh 1.

Nhiều nhân viên văn phòng đầu tư chứng khoán để tăng thêm thu nhập - Ảnh: Thanh Niên

Trần Duy (27 tuổi), là nhân viên lập trình cho một công ty phần mềm cũng thử sức chơi chứng khoán 3 năm gần đây. Sáng lên cơ quan, việc đầu tiên của Duy là bật máy tính và xem tình hình cổ phiếu lên xuống thế nào. Thậm chí trong giờ làm việc, những trang web chuyên cập nhật thông tin của các sàn giao dịch cũng không bao giờ tắt.

Duy cho biết, mình chưa bao giờ lỗ, đôi khi lại trúng quả đậm. Nhờ vậy mà chi tiêu của cậu cũng rủng rỉnh hơn chứ không bó hẹp, phụ thuộc vào lương.

Thấy Duy trẻ tuổi tài cao, nhiều anh chị trong cơ quan cũng nhờ cậu hướng dẫn rồi tham gia chơi "chứng công sở". Kết quả, người may mắn thì có lãi, cả nhóm lại được ăn ké một bữa liên hoan. Ngược lại, vài người lỗ nặng, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề như đeo đá trong lòng.

Dần dần, năng xuất làm việc của nhóm Duy đi xuống bởi thời gian hàng ngày đã phân nửa cống hiến cho chứng khoán. Đến khi ban giám đốc phát hiện sự việc đã phải lên tiếng chấn chỉnh tác phong làm việc của các nhân viên. Thậm chí, một số gương mặt đã bị đuổi việc theo kế hoạch cắt giảm nhân sự.

Từng chia về vấn đề này tại chương trình "CafeTalk số 02 - Phía sau võ đài", Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho rằng, nếu bạn muốn đầu tư tài chính thì một là chuyển hẳn sang công ty để đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hoặc không thì bỏ tiền vào quỹ đầu tư để đem lại lợi nhuận chắc chắn, tất nhiên là cao hơn ngân hàng nhưng cũng không cao đến mức vô lý.

Shark Bình: "Nhiều bạn trẻ sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán" - Ảnh 2.

Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình

"Nhiều bạn trẻ hiện nay hơi sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán. Suốt ngày đi làm việc nhưng mà thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Thân thể ở trong công ty nhưng tinh thần cứ ở trên bảng điện tử. Tôi không ủng hộ chút nào.

Chúng ta mà cứu đắm đuổi vào cái bảng điện tử ấy thì rồi mất hết. Thứ nhất là mất tiền, đi đầu tư tài chính không lại được với các nhà đầu tư chuyên nghiệp đâu, chỉ có 5% nhà đầu tư thực sự kiếm được tiền. Thứ hai là mình mất cả việc chính của mình, mất thời gian, bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp", Shark Bình cho hay.

Dân công sở làm gì để tăng thu nhập ngoài giờ?

"Làm công ăn lương" là công việc xưa nay đều bị mọi người gắn mác làm mãi cũng không thể giàu. Nhận định này không thể phán xét là đúng hay sai, nhưng trên thực tế, đấy vẫn là nỗi trăn trở của hầu hết nhân viên văn phòng - những người đang sống vì lương.

Đây cũng là nguồn cơn khiến rất nhiều người đầu tư vào chứng khoán giống như Duy. Vậy ngoài lĩnh vực này, giới công sở có thể làm những công việc gì ngoài giờ hành chính để mang lại nguồn thu nhập thứ hai.

- Bán hàng online: Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, nền tảng thương mại điện tử trở nên phổ biến hơn làm thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Bạn nên tìm hiểu về sản phẩm muốn kinh doanh và tìm sẵn nguồn hàng để cung ứng. Đây là công việc bỏ vốn ít và không gò bó nhiều thời gian dành cho bạn.

Shark Bình: "Nhiều bạn trẻ sai ở điểm là nhân viên văn phòng nhưng lại sa đà vào đầu tư chứng khoán" - Ảnh 3.

Bán hàng online là một trong những công việc được nhiều người lựa chọn để làm thêm ngoài giờ

- Bán đồ ăn quy mô nhỏ: Đây là công việc phù hợp với chị em có sở thích nấu nướng và có tay nghề cao. Bạn có thể nấu những món ăn sở trường hay đồ ăn vặt dễ chế biến để phục vụ khách hàng của mình. Chỉ với số vốn nhỏ là bạn đã có thể kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

- Cộng tác viên viết bài: Công việc này rất phù hợp với những bạn thích viết lách, thích sáng tạo, có khả năng diễn đạt tốt bằng ngôn từ của mình và đòi hỏi bạn phải thông thạo máy tính. Đây là công việc không tốn chi phí mà còn giúp bạn có nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.

- Làm gia sư, huấn luyện viên: Công việc này đòi hỏi bạn phải hiểu biết và thông thạo về một bộ môn nào đó và có chuyên môn sư phạm để truyền đạt được dễ dàng và trôi chảy hơn. Đây là công việc lý tưởng giúp bạn kiếm thêm thu nhập mà không cần phải mất quá nhiều thời gian.

- Dịch thuật: Nếu bạn có khả năng hành văn tốt và có kiến thức chuyên ngành ngoại ngữ thì bạn nên cân nhắc công việc này. Đây là việc đem đến thu nhập ổn định và khá linh động, bạn có thể làm việc ở bất cứ thời gian nào và ở bất cứ đâu rất tiện lợi.

Nhìn chung, dù làm thêm bất cứ công việc gì thì bạn cũng không nên lơ là công việc chính thức. Hãy chủ động phát triển năng lực, tay nghề của bản thân để nâng hạng mức lương của mình mà không cần phải "đứng núi này trông núi nọ".

Theo Nguyễn Phượng

Phụ nữ số

Trở lên trên