MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shark Thủy hứa hoàn trả 100 tỷ tiền học phí cho phụ huynh Apax Leaders từ tháng 6/2023, cần 180 tỷ để mở lại số trung tâm đã cam kết

02-04-2023 - 07:39 AM | Doanh nghiệp

Shark Thủy hứa hoàn trả 100 tỷ tiền học phí cho phụ huynh Apax Leaders từ tháng 6/2023, cần 180 tỷ để mở lại số trung tâm đã cam kết

Shark Thủy mong muốn phụ huynh cho phép trung tâm trả trước 60 tỷ đồng trong năm 2023, chia thành 3 đợt vào tháng 10, 11, 12/2023. 40 tỷ đồng còn lại, Apax Leaders sẽ hoàn trả trong 2 đợt vào tháng 3, 4/2024.

Thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ) - Chủ tịch HĐQT Apax Leaders cùng với ông Nguyễn Anh Tuấn - TGĐ điều hành hệ thống đã có nhiều buổi gặp mặt trực tiếp với các nhóm phụ huynh để đi đến những thỏa thuận cuối cùng trong việc hoàn học phí.

Gần nhất, sáng 31/3, ông Thuỷ và ông Tuấn đã tổ chức buổi họp với khoảng 30 phụ huynh có con học tại Apax Leaders TP. HCM.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy hứa sẽ trả học phí từ tháng 6/2023 . Trước đó, thời hạn Apax Leaders đưa ra với phụ huynh là từ tháng 11. Số tiền Apax Leaders cần hoàn trả lại cho phụ huynh đang được ghi nhận vào khoảng 100 tỷ đồng .

Shark Thủy hứa hoàn trả 100 tỷ tiền học phí cho phụ huynh Apax Leaders từ tháng 6/2023, cần 180 tỷ để mở lại số trung tâm đã cam kết - Ảnh 1.

Ban Lãnh đạo Apax Leaders ký công nợ với phụ huynh học sinh tại TP. HCM ngày 31/3/2023

Cụ thể, Apax Leaders sẽ hoàn trước 20% học phí cho các phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng đã quá hạn vào tháng 6. Đến ngày 20/7 và 20/8, trung tâm sẽ hoàn nốt 80% còn lại cho nhóm phụ huynh này, mỗi đợt hoàn 40%. Riêng những phụ huynh còn lại dưới 5 triệu đồng sẽ thực hiện trả 1 lần.

Apax tự chuẩn hóa lại số liệu về phí và buổi học, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận, thời hạn xong vào ngày 31/5/2023. Những phụ huynh đã xác nhận nếu cho rằng số phí chưa chính xác thì đến văn phòng số 2, đường số 1, khu cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3 từ 15/4/2023 hoặc tạm thời liên hệ số điện thoại mà Apax cung cấp.

Apax English - Apax Leaders cần 180 tỷ để mở lại số trung tâm đã cam kết

Mới nhất, bước đầu Apax đã ghi nhận 31/31 trung tâm trên toàn quốc được mở cửa hoạt động bình thường trở lại. Đây là động thái nằm trong kế hoạch mở cửa trở lại 31 trung tâm tiếng Anh đầu tiên trong giai đoạn từ 20 - 31/3/2023.

Tại Hà Nội, các trung tâm thuộc đợt đầu mở cửa bao gồm Hoàng Quốc Việt, Green Park Việt Hưng, Hà Đông 2, Ngoại Giao Đoàn, Times City, Thụy Khuê.

Ở các tỉnh khác thuộc khu vực miền Bắc - miền Trung như Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên,... cũng đã mở cửa trở lại.

Tại TP. HCM, 4 trung tâm đã mở cửa là Phan Xích Long, Him Lam, Lê Đức Thọ, Phan Văn Trị.

Số lượng học viên tại các trung tâm này dao động từ 600 – 800. Một số trung tâm ghi nhận học viên đăng ký mới.

Apax English - Apax Leaders cho biết mục tiêu tới đây là mở cửa trở lại 3-5 trung tâm trong tháng 4, đến tháng 5 sẽ đạt con số 44 trung tâm. Hệ thống này muốn lấy lại mốc 52 chi nhánh vào tháng 6.

Để lấy lại số lượng trung tâm như trên và tiếp tục tái cấu trúc đến cuối năm, Apax cần khoảng 180 tỷ đồng. Đại diện công ty nói đã có các nhà đầu tư ủng hộ tài chính, đồng thời nhiều phương án cấu trúc tài chính khác cũng đang được công ty thực hiện để có đủ số ngân sách này.

Trước đó 2 tuần, CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings (tương đương 7,22% vốn điều lệ IBC) do nhu cầu cơ cấu tài chính. Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/3 đến 21/4 theo phương thức giao dịch thoả thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh. Tạm tính ở mức giá 2.820 đồng/cp đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/03, số cổ phiếu trên trị giá gần 17 tỷ đồng.

Chi Tú

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên