MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua

24-01-2022 - 08:40 AM | Thị trường

Cuối năm, các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang đua nhau xả hàng thu hồi vốn sau một năm dịch bệnh chật vật, những món hàng chỉ từ mấy chục ngàn đến hơn trăm ngàn hút khách

Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 1.
Thời trang giảm giá, xả hàng cuối năm, khách ùn ùn mua sắm nhiều cửa hàng kín chỗ để xe.

Dạo quanh một tuyến phố chuyên bán quần áo, giày dép như Chùa Bộc, Thái Hà, Bạch Mai… đâu đâu cũng treo biển giảm giá, xả hàng cuối năm với những biển hiệu “hút” khách như “về quê ăn Tết xả hết”, “sale hết đón Tết”, hay sale off  từ 30% đến 80%…

Ghi nhận của PV Infonet vào chiều tối chủ Nhật ngày 23/1, tại nhiều cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc, khách hàng chen nhau mua đồ giảm giá. Vỉa hè để xe của nhiều cửa hàng kín chỗ, những khách đến sau không có chỗ để xe đành 1 người vào mua, còn người kia đỗ xe ở lòng đường đứng chờ.

Vừa mua được một chiếc áo mỏng giảm giá chỉ còn 69.000 đồng và một chiếc áo mùa đông giảm giá 30%, chị Thu Cúc ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, giáp Tết là thời điểm lý tưởng để săn quần áo vì giảm giá nhiều. Sau Tết, các cửa hàng chuyển dần sang bán đồ mùa hè rồi nên nhiều quần áo mùa đông giảm giá để ‘đẩy’ hàng, vì thế mua sắm lúc này tiết kiệm được khá nhiều.

Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 2.
Khách nườm nượp đi mua sắm cuối năm, săn đồ giảm giá, cửa hàng này được nhân viên cho biết lượng khách đến trong hai ngày cuối tuần tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Khàn cả tiếng để trả lời khách, chị Thu Trang, nhân viên một cửa hàng quần áo thời trang trên phố Chùa Bộc cho biết, trong 2 ngày cuối tuần 22 và 23/1, khách đến cửa hàng mua sắm rất đông, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

“Chóng cả mặt để tư vấn, trả lời thắc mắc và tìm size cho khách nhưng tôi cảm thấy rất mừng vì cửa hàng bán được rất nhiều quần áo”, chị Trang nói.

Hay tại một cửa hàng đang xả áo sơ mi nam giá chỉ từ 100.000-150.000 đồng cũng thu hút rất đông khách đến mua sắm cho mình và người thân.

Cửa hàng giày dép cũng thu hút rất đông khách tới mua, nhất là những cửa hàng giày dép cho trẻ em. Tuy nhiên, đi mua vào thời điểm cuối năm này, dù được giảm giá nhưng người mua được đồ ưng ý cũng hên xui bởi có sản phẩm mình thích thì lại không còn cỡ đi vừa.

Dưới đây là một vài hình ảnh thực tế về thị trường mua sắm trong buổi chiều tối hôm qua 23/1 được PV Infonet ghi lại:

Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 3.
Chiều tối ngày 23/1, nhiều người tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đi mua sắm, nhiều cửa hàng quần áo thời trang không còn chỗ để xe...
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 4.
Kín chỗ để xe nên người thân đi cùng đành đứng chờ ở lòng đường trên phố Chùa Bộc.
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 5.
Bên trong một cửa hàng với nhiều sản phẩm giảm giá khác nhau, trong đó sản phẩm áp hai dây có giá thấp 69.000 đồng/chiếc, các sản phẩm mùa đông giảm giá 30% - 50%.
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 6.
Cảnh tượng mua sắm tại một cửa hàng đang xả hàng áo sơ mi chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/chiếc
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 7.
Nhân lúc hạ giá rẻ, nhiều người chọn cho mình xong, còn chọn mua cho người thân.
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 8.
Không chỉ có quần áo, giày dép cũng giảm giá mạnh dịp cuối năm, nhiều sản phẩm đồng giá 89.000-99.000 đồng/đôi.
Shop thời trang xả hàng chỉ vài chục ngàn đồng, khách nườm nượp chen nhau mua - Ảnh 9.
Giày dép trẻ em cũng thu hút rất đông khách đến mua sắm cho con em mình trong ngày cuối tuần.


Theo Khôi Nguyên

Infonet

Trở lên trên