MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore phạt công dân Anh ngồi tù 6 tuần vì không đeo khẩu trang

19-08-2021 - 16:29 PM | Tài chính quốc tế

Singapore phạt công dân Anh ngồi tù 6 tuần vì không đeo khẩu trang

Truyền thông Singapore đưa tin một tòa án nước này đã tuyên phạt mức án 6 tuần ngồi tù đối với một người nước ngoài liên tục từ chối đeo khẩu trang nơi công cộng.

Benjamin Glynn, 40 tuổi, bị tuyên phạt 4 tội danh vì không đeo khẩu trang trên tàu điện cũng như gây rối trật tự công cộng và dùng lời lẽ đe dọa với những người thực hiện công vụ của Singapore.

Trước đó, Glynn đã được tòa án buộc giám định tâm thần do hành vi và lời nói của anh này trước tòa.

Hôm 18/8, công dân Anh này tiếp tục yêu cầu tòa hủy bỏ cái mà anh ta gọi là "cáo buộc trái pháp luật" và yêu cầu trả lại hộ chiếu để anh ta có thể trở về Anh cùng gia đình.

Tuy nhiên, Thẩm phán tuyên bố Glynn "hoàn toàn sai lầm" khi nghĩ mình được miễn đeo khẩu trang ở Singapore.

Quốc gia này nổi tiếng với việc thực thi chặt chẽ các quy định và sẵn sàng bỏ tù những người vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Một số công dân nước ngoài đã bị thu hồi giấy phép lao động vì vi phạm các quy tắc chống dịch ở Singapore.

Trước đó, hồi tháng 2, một tòa án Singapore đã phạt một công dân Anh 2 tuần ngồi tù vì lẻn ra khỏi phòng khách sạn để gặp vị hôn thê khi đang bị cách ly.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên