MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore: Từ “tiêu chuẩn vàng” chống Covid-19 đến nguy cơ "vỡ trận"

18-04-2020 - 14:12 PM | Tài chính quốc tế

Cách đây vài tuần, Singapore được xem là một quốc gia thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Họ được ca ngợi vì kiểm soát tốt dịch bệnh ...

Nhưng giờ đây, quốc đảo này đang phải đối phó với sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm đến từ lao động nhập cư từ các quốc gia, như Ấn Độ và Bangladesh, những người đóng góp một phần to lớn vào sự thịnh vượng của Singapore.

Theo trang Gulf Today, những ký túc xá – nơi lao động nhập cư có thu nhập thấp thường phải ngủ 20 người trong một phòng, sử dụng chung nhà bếp, phòng tắm và gần như không có bất cứ không gian riêng tư nào – là nguyên nhân khiến virus bùng phát mạnh mẽ.

Theo báo Straits Times, Singapore hôm 16-4 ghi nhận mức tăng kỷ lục mới sau 24 giờ với 728 ca nhiễm, lên tổng số 4.427 ca. Như 2 tuần trở lại đây, số ca nhiễm đến từ lao động nước ngoài sống trong ký túc xá tiếp tục tăng mạnh, chiếm 654 ca. Điều này đồng nghĩa số người bị chẩn đoán nhiễm virus liên quan đến ký túc xá hiện là 2.689 người, tương đương 60% tổng số ca nhiễm.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Bộ Y tế Singapore thông báo thêm 5 ổ dịch mới liên quan đến ký túc xá trong khi số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên 683 người, thêm 31 người so với 24 giờ trước đó. Số ca tử vong vẫn không thay đổi, ở mức 10 ca.

Singapore hôm 14-4 thông báo đã cách ly 8 ký túc xá và sẽ làm điều tương tự với hàng chục ký túc xá khác trong lúc giới chức tăng cường xét nghiệm và cách ly những trường hợp bị chẩn đoán nhiễm virus.

Sau khi tránh né phong tỏa trong nhiều tháng, sau khi được các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Harvard (Mỹ) ca ngợi là "tiêu chuẩn vàng" trong việc kiểm soát virus, Singapore tuần rồi thông báo đóng cửa trường học, các doanh nghiệp không thiết yếu và yêu cầu người dân ở nhà nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, virus đã lây lan diện rộng và số ca nhiễm mới đang gia tăng phi mã.

 Singapore: Từ “tiêu chuẩn vàng” chống Covid-19 đến nguy cơ vỡ trận - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 16-4 mở rộng tình trạng khẩn cấp ra cả nước. Ảnh: AP

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 16-4 ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước, đồng thời công bố gói cứu trợ kinh tế trị giá khoảng 930 triệu USD.

Thủ tướng Shinzo giải thích ông quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp ra toàn bộ 47 tỉnh, thay vì 7 tỉnh như hồi tuần trước, để ngăn chặn sự lây lan của virus và hạn chế hoạt động đi lại của người dân xuống mức tối thiểu trước thềm kỳ nghỉ Tuần lễ vàng.

Theo Cao Lực

Người Lao động

Trở lên trên