MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2

01-02-2021 - 13:14 PM | Xã hội

Sau khi có nam sinh dương tính với SARS-CoV-2, một số sinh viên trường Đại học FPT đã tự mang đồ đến trường để cách ly tập trung.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Theo công bố của Bộ Y tế tối 31/1, nam sinh 21 tuổi, khoa Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT là bệnh nhân COVID-19 số 1815. Ngày 23-24/1, nam sinh này về thị trấn Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ăn cưới anh trai.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Ngay sau khi có sinh viên dương tính với SARS-CoV-2, trường Đại học FPT thông báo tiến hành phong toả trường. Đồng thời nhà trường cũng ngưng tất cả các lịch trình di chuyển trong lúc chờ danh sách F1, F2 từ cơ quan chức năng. Nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết các đối tượng thuộc diện F1, F2;

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Trường Đại học FPT tiến hành phong toả sau khi có sinh viên mắc Covid-19.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Khuôn viên và khu ký túc xá trường Đại học FPT.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Lực lượng công an làm công tác đảm bảo an ninh tại khu vực cổng trường FPT trưa 1/2.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Mọi hoạt động vào bên trong trường FPT đều được an ninh, bảo vệ của trường kiểm soát chặt chẽ.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 7.

Việc gửi đồ thiết yếu từ trong trường ra ngoài và từ ngoài vào đều đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 8.
 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 9.

Ghi nhận của PV trưa 1/2, có 2 thanh niên mang theo nhiều đồ đạc và nhu yếu phẩm như mỳ tôm, bánh, kẹo... tiến về khu vực cổng bảo vệ.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 10.
 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 11.

Một cán bộ công an làm việc tại chốt trước cổng trường cho biết, 2 thanh niên trên là sinh viên của trường Đại học FPT. Vào tối qua sau khi biết tin trường có người nhiễm COVID-19, 2 sinh viên này đã thu dọn đồ đạc, mua một số nhu yếu phẩm cần thiết rồi đến trường xin vào tự cách ly.

 Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 12.

Nam sinh mang theo đồ cá nhân, nhu yếu phẩm mang vào trường tự cách ly. Theo vị cán bộ công an làm việc tại chốt trước cổng trường, việc xin vào trường tự cách ly này để đảm bảo không phát tán dịch bệnh nếu có. Để đảm bảo đây đúng là sinh viên trong trường, công an sẽ tiến hành kiểm tra thẻ, liên hệ nhà trường xác nhận.

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên