MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sợ biến thể Covid-19 mới, Nhật Bản đóng cửa với toàn thế giới

27-12-2020 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Sợ biến thể Covid-19 mới, Nhật Bản đóng cửa với toàn thế giới

Chính phủ Nhật Bản hôm 27-12 cho biết nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ tất cả các quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới gây dịch Covid-19 được phát hiện tại Anh.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 28-12 và kéo dài đến cuối tháng 1-2021. Công dân Nhật Bản và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản sẽ được phép trở về nước, theo tạp chí Nikkei.

Thông tin được công bố cùng ngày Nhật Bản xác nhận thêm 2 người nhiễm biến thể virus mới từ Anh sau 5 ca đầu tiên, đều dưới 70 tuổi, được phát hiện hôm 25-12.

Kể từ tháng 10, Nhật Bản đã cho phép những người lưu trú ít nhất 3 tháng nhập cảnh với điều kiện phải cách ly 14 ngày. Sau khi xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 mới, Nhật Bản đã loại Anh và Nam Phi khỏi danh sách nhập cảnh lần lượt vào ngày 24-12 và 26-12.

 Sợ biến thể Covid-19 mới, Nhật Bản đóng cửa với toàn thế giới  - Ảnh 1.

Nhật Bản sẽ cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ tất cả các quốc gia từ ngày 28-12. Ảnh: Kyodo

Yêu cầu cách ly 14 ngày sẽ áp dụng cho tất cả người Nhật trở về từ nước ngoài. Trước khi đưa ra quyết định cấm nhập cảnh từ các nước, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thảo luận về cách ứng phó với biến thể SARS-CoV-2 mới cùng các quan chức Bộ Y tế.

Ông Suga hôm 25-12 cảnh báo ông sẽ ban hành các biện pháp mới để ngăn biến thể virus mới lan rộng. Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 213.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong do dịch Covid-19.

Biến thể SARS-CoV-2 mới đã được phát hiện ở Ý, Hà Lan, Đan Mạch, Úc và Đức. Biến thể này được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng ban đầu.

Theo Xuân Mai

NLĐ

Trở lên trên