MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Sở chỉ huy" đặc biệt truy vết F0 tại Hải Dương

30-01-2021 - 17:23 PM | Xã hội

"Sở chỉ huy" đặc biệt truy vết F0 tại Hải Dương

"Sở chỉ huy" đặc biệt được Bộ Y tế thành lập tại Hải Dương để truy vết, khoanh vùng nguồn lây, dập dịch thành công.

Để có được thông tin dịch tễ của từng bệnh nhân cung cấp cho tổ truy vết tại địa phương, Bộ Y tế đã chỉ đạo thành lập một "sở chỉ huy" đặc biệt hoạt động dưới sự phối hợp của các cơ quan ban ngành và đội ngũ chủ lực là các sinh viên từ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đây là bước đầu quan trọng giúp tổ truy vết tại địa phương có được "bằng chứng" dịch tễ và thông tin của các F1, F2 chính xác đi từng ngõ, gõ từng nhà. Việc khoanh vùng nguồn lây nhanh và chuẩn hoàn toàn phụ thuộc vào đội truy vết đặt biệt này.

TS.BS Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thành viên đoàn công tác chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết: "Công tác truy vết là một trong những biện pháp vô cùng quan trọng nhằm nhanh chóng khoanh vùng nguồn lây, dập dịch thành công. Bộ Y tế luôn nhấn mạnh và chú trọng về vấn đề này đồng thời soạn sổ tay về thực hành kỹ năng truy vết để triển khai truy vết bài bản, hiệu quả".

Sở chỉ huy đặc biệt truy vết F0 tại Hải Dương - Ảnh 1.

Chia sẻ về việc thành tập tổ truy vết đặc biệt, TS.BS Ngũ Duy Nghĩa cho hay: việc truy vết yêu cầu phải nhanh chóng, thần tốc và triệt để vì vậy cần huy động rất nhiều lực lượng bao gồm các sinh viên.

Đến ngày 30/1, tổ truy vết huy động được 600 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong đó 300 sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm; 300 sinh viên còn lại chia làm 2 lực lượng, một cánh tỏa xuống các địa phương truy vết và một nhóm tập trung tại CDC Hải Dương truy vết các ca bệnh F0 điều tra dịch tễ liên quan, danh sách tiếp xúc gần chuyển xuống địa phương thực hiện cách ly.

Sau khi các đối tượng lấy mẫu cộng đồng có thông tin về ca bệnh, ngay lập tức tổ truy vết sẽ thực hiện gọi điện truy vết dịch tễ, các đối tượng tiếp xúc gần và thống kê báo cáo, lập danh sách chuyển đi cho địa phương.

Thông tin thêm về tổ truy vết đặc biệt này, TS.BS Ngũ Duy Nghĩa nhấn mạnh: "Nhanh chóng và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào là mục tiêu quan trọng nhất. Bởi đây chính là nguồn lây tiềm tàng và trực tiếp, cần phải nhanh chóng truy vết tối đa có thể, khoanh gọn nguồn lây tránh lây lan trong cộng đồng. Hơn nữa phải thần tốc, có ca bệnh là triển khai ngay, rồi chuyển xuống thực địa để cách ly".

Lực lượng làm việc tại sở chỉ huy đặt ở CDC Hải Dương bao gồm 25 sinh viên và các cán bộ CDC, giáo viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trung bình một ngày có 40-50 ca F0 cần truy vết, nhóm truy vết chia làm 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ phụ trách 10-15 trường hợp, đảm bảo truy vết hết các bệnh nhân trong ngày.

Tổ truy vết qua điện thoại đã được thành lập từ ngày 28/1. Sau 2 ngày hoạt động, tổ truy vết qua điện thoại đã đi vào hoạt động trơn tru bài bản, TS.BS Ngũ Duy Nghĩa chia sẻ thêm.

Sở chỉ huy đặc biệt truy vết F0 tại Hải Dương - Ảnh 2.

Các thành viên trong Tổ truy vết cũng cho biết trong quá trình điều tra, nhiều bệnh nhân không nhớ được tên hay số điện thoại của những người tiếp xúc gần, khiến tổ truy vết gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ.

Phụ trách nhóm truy vết qua điện thoại, Bà Trương Thị Thu Hương, Giảng viên môn Thống kê -Khoa cơ bản, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết: "Sau khi nhận được phân công phụ trách nhóm sinh viên của Trường tham gia vào hoạt động truy vết tại CDC Hải Dương, tôi đã phối hợp với trưởng các đơn vị quản lý sinh viên để huy động các sinh viên tham gia vào công tác phòng chống dịch của tỉnh."

Theo bà Hương chia sẻ, tất cả các sinh viên tham gia điều động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, vì vậy việc thành lập các đội diễn ra vô cùng nhanh chóng, khẩn trương. Các sinh viên khi làm nhiệm vụ truy vết được tham gia tập huấn dưới sự hướng dẫn của CDC tỉnh và các cơ quan Trung ương. "Các sinh viên được quán triệt mọi thông tin liên quan đến truy vết phải bảo mật, không được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào" - bà Hương chia sẻ thêm.

Trần Thị Hoàng Lan (sinh viên năm 3 Khoa Phục hồi chức năng - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) tâm sự: "Khi dịch bùng phát, tất cả sinh viên trong trường đã viết đơn tình nguyện tham gia công tác chống dịch và luôn trong trạng thái sẵn sàng khi được huy động. Khi tham gia vào hoạt động, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng vì tình hình chung, chúng em luôn cố gắng nỗ lực hết mình".

Theo Kim Dung, Trung Sơn (Bộ Y tế)

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên