MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sở hữu nhà ở

Đánh thuế nhà thứ 2 trở lên: Chống đầu cơ bất động sản

Đánh thuế nhà thứ 2 trở lên: Chống đầu cơ bất động sản

21/08/2017 09:25

Đề xuất đánh thuế căn hộ thứ 2 trở lên nhận được ý kiến đồng thuận với hi vọng đưa thị trường bất động sản đi vào ổn định và thực chất.

Bộ Xây dựng: Sớm ban hành quy chuẩn cho loại hình Condotel

Bộ Xây dựng: Sớm ban hành quy chuẩn cho loại hình Condotel

14/04/2017 16:27

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 67/BXD-QLN, trả lời Hiệp hội BĐS Việt Nam về những kiến nghị đối với loại hình BĐS Condotel ven biển.

Chuyên gia mách người trẻ 4 bước lập kế hoạch tài chính để mua được nhà

Chuyên gia mách người trẻ 4 bước lập kế hoạch tài chính để mua được nhà

14/02/2017 16:23

Cũng giống như những người trẻ trên toàn cầu trong cuộc khảo sát của HSBC, khả năng mua nhà của người trẻ Việt Nam cũng bị giới hạn bởi giá nhà tăng và chưa có kế hoạch tài chính hợp lý.

​Đề xuất không đánh thuế nhà cấp 4, nhà dưới 1 tỉ đồng

​Đề xuất không đánh thuế nhà cấp 4, nhà dưới 1 tỉ đồng

03/11/2016 06:28

Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) sau khi có thông tin Bộ Tài chính đang nghiên cứu thuế tài sản, theo đó sẽ tính toán đánh thuế với nhà, nhất là những nhà thứ 2-3 trở lên.

Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Đà Nẵng trong 50 năm

Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Đà Nẵng trong 50 năm

02/02/2015 13:00

Trước đó, Thành phố Đà Nẵng đã có đề xuất lên Chính phủ về việc ưu đãi cho đực thù Thành phố, để có thể giao quyền sở hữu đất cho người nước ngoài với thời hạn 70 năm.

Đà Nẵng đề xuất bán nhà cho người nước ngoài 70 năm

Đà Nẵng đề xuất bán nhà cho người nước ngoài 70 năm

01/02/2015 22:49

Đó là đề xuất đáng chú ý tại dự thảo nghị định cơ chế ưu đãi đặc thù do  UBND thành phố Đà Nẵng soạn thảo vừa được Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Người nước ngoài sở hữu nhà ở, kinh doanh BĐS sẽ “nóng” tại nghị trường

Người nước ngoài sở hữu nhà ở, kinh doanh BĐS sẽ “nóng” tại nghị trường

22/10/2014 21:38

Có khá nhiều điểm mới trong dự thảo luật như người nước ngoài được kinh doanh nghĩa trang, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp mới được kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Giới địa ốc mong sớm mở cửa cho khối ngoại

Giới địa ốc mong sớm mở cửa cho khối ngoại

23/04/2014 15:44

Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo TPHCM mới đây, Hiệp hội BĐS TPHCM lại một lần nữa nhấn mạnh và khuyến nghị cần sớm mở rộng điều kiện để cho Việt kiều, người nước ngoài sở hữu nhà ở như người trong nước.

Băn khoăn “mở cửa” nhà ở cho Việt kiều, người nước ngoài

Băn khoăn “mở cửa” nhà ở cho Việt kiều, người nước ngoài

10/04/2014 07:15

Một trong những nội dung quan trọng của việc sửa đổi Luật Nhà ở lần này là cho phép Việt kiều, người nước ngoài được sở hữu nhà ở?

Cần nới rộng quy định cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Cần nới rộng quy định cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

22/03/2014 09:19

Nên xích gần khoảng cách của 2 đối tượng này gần với điều kiện như người Việt Nam.

Cấp sổ đỏ sau 30 ngày bàn giao nhà có khả thi?

Cấp sổ đỏ sau 30 ngày bàn giao nhà có khả thi?

03/03/2014 07:15

Theo dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ sở hữu nhà trong 30 ngày kể từ khi bàn giao.

Việt kiều có giấy tờ cư trú 3 tháng trở lên là được mua và sở hữu nhà

Việt kiều có giấy tờ cư trú 3 tháng trở lên là được mua và sở hữu nhà

21/08/2013 14:47

Chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép Việt kiều cư trú ở VN từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện mua và sở hữu nhà ở.

Hướng dẫn người VN định cư ở nước ngoài thực hiện quyền sở hữu nhà ở

Hướng dẫn người VN định cư ở nước ngoài thực hiện quyền sở hữu nhà ở

16/08/2013 21:59

Khi thực hiện công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam thì không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú và CMND.

Trở lên trên