MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

So kè lợi nhuận hai bệnh viện hiếm hoi trên sàn chứng khoán

Trong khi Bệnh viện TNH báo lợi nhuận tăng trưởng nhưng gặp khó khăn trong nguồn vốn để mở rộng chi nhánh thì Bệnh viện Tim Tâm Đức dù lợi nhuận "lép vế" nhưng vẫn đều đặn trả cổ tức.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức là hai bệnh viện hiếm hoi niêm yết trên sàn chứng khoán.

TNH tham vọng mở rộng trong cơn "khát" vốn

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã: TNH, sàn HoSE) đạt doanh thu thuần 130 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 8% so với cùng kỳ xuống còn 53,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty phát sinh 880 triệu đồng chi phí bán hàng trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận. TNH cho biết, công ty tập trung phần lớn nguồn lực để hoàn thiện dự án Bệnh viện TNH Việt Yên, đặc biệt là các chi phí thu hút tuyển dụng nhân sự đầu vào cho bệnh viện.

Ngoài ra, một số mặt hàng thuốc đấu thầu khan hiếm buộc Bệnh viện TNH phải tìm đơn vị cung cấp khác có đơn giá thuốc cao hơn so với mặt hàng thuốc trúng thầu.

Kết quả, TNH báo lãi sau thuế gần 39 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện của quý II/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, TNH ghi nhận doanh thu thuần 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54 tỷ đồng, giảm lần lượt 3% và 13% so với nửa đầu năm 2023, tương ứng hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận.

So kè lợi nhuận hai bệnh viện hiếm hoi trên sàn chứng khoán- Ảnh 1.

Bệnh viện TNH trước đây là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Trong quý II/2024, Bệnh viện TNH đã rót thêm 160 tỷ đồng đầu tư xây dựng bệnh viện Việt Yên tại Bắc Giang, bệnh viện TNH Lạng Sơn và bệnh viện Quốc tế. Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án này tăng 63% so với đầu năm lên 705 tỷ đồng tại cuối quý 2/2024.

Bệnh viện TNH cho thấy tham vọng mở rộng ra các tỉnh phía Bắc nhưng đang phải đối mặt với bài toán nguồn vốn. Mới đây, bệnh viện này đã tiếp tục gia hạn thời gian vay vốn các thành viên HĐQT với số tiền 92 tỷ đồng. Đây là số tiền công ty vay các lãnh đạo để trả nợ trái phiếu phát hành năm 2020.

Danh sách các thành viên HĐQT đã cho TNH vay bao gồm: ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT với 35,6 tỷ đồng; ông Lê Xuân Tân với 11,4 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Thủy với 35 tỷ đồng và ông Nguyễn Xuân Đôn với 10 tỷ đồng.

Thời gian gia hạn đến ngày 31/3/2025. Lý do là công ty cần thực hiện xong thủ tục phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 và có nguồn vốn mới để bố trí trả nợ theo hợp đồng đã ký. Đây là lần thứ ba TNH xin hoãn thời gian trả nợ cho nhóm lãnh đạo với lý do được giữ nguyên.

Tâm Đức báo lợi nhuận 'đi lùi' vẫn trả cổ tức đều đặn

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức (mã: TTD, sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu đạt hơn 189 tỷ đồng trong quý II/2024, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ chi phí, Bệnh viện Tim Tâm Đức lãi sau thuế 20 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ lên 367 tỷ đồng. Dù doanh thu tăng nhưng lãi sau thuế lại giảm 21%, đạt gần 34 tỷ đồng.

Năm 2024, Bệnh viện Tim Tâm Đức lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc hai quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Dù kinh doanh suy giảm nhưng Bệnh viện tim Tâm Đức lại có truyền thống trả cổ tức ở mức cao. Từ khi lên sàn năm 2017, tỉ lệ cổ tức bằng tiền thường xuyên duy trì trên ngưỡng 30%.

Đầu tháng 8/2024, công ty đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền với tỉ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Năm 2024 này, doanh nghiệp dự kiến cũng chia cổ tức với tỉ lệ 33%.

Với gần 15,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tim Tâm Đức dự kiến sẽ chi 15,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/8/2024.

Trước đó, vào giữa tháng 5, doanh nghiệp này đã thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 với tỉ lệ 13%, hoàn thành kế hoạch cổ tức với tỉ lệ 33% vào năm 2023.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên