MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người chết vì cúm Vũ Hán tăng vọt lên 81, Dow Jones giảm gần 500 điểm ngay sau khi mở cửa

27-01-2020 - 15:23 PM | Tài chính quốc tế

Tổng cộng có 2.744 trường hợp nhiễm bệnh tại đại lục, và hơn 30.000 người cần phải theo dõi.

Số người chết vì cúm Vũ Hán ở Trung Quốc đã tăng lên con số 80 trong bối cảnh nước này quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các báo cáo cũng cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh hơn trên toàn cầu.

Hôm nay (27/1), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới thăm Vũ Hán – trung tâm của dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc đang đối mặt với sức ép lớn khi phải chống chọi với dịch bệnh chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ nhằm hạn chế hàng triệu người sống tại các thành phố quanh Vũ Hán di chuyển, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thể tuyên bố đã kiểm soát được virus.

Sự bất an ngày càng lớn dần khi có những bằng chứng cho thấy bệnh cúm Vũ Hán có thời gian ủ bệnh lên tới 2 tuần trước khi những người mắc bệnh bắt đầu có dấu hiệu. Điều đó làm tăng khả năng người bệnh đã nhiễm virus nhưng không biểu hiện ra bên ngoài và dễ dàng lây cho người khác.

Theo thông báo từ Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, số người chết ở Trung Quốc hiện đã tăng lên mức 80 người, trong khi 1 tuần trước con số chỉ là 2. Tổng cộng có 2.744 trường hợp nhiễm bệnh tại đại lục, và hơn 30.000 người cần phải theo dõi.

Cơn bán tháo trên TTCK Mỹ cuối tuần trước tiếp tục xuất hiện trên thị trường tài chính châu Á trong phiên hôm nay, đồng thời giá dầu thô và nhân dân tệ cũng giảm mạnh. Nikkei mất 2% và Kospi cũng giảm mạnh. Đang đóng cửa nghỉ lễ, hợp đồng tương lai chứng khoán Trung Quốc giảm hơn 5% và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số Dow Jones đã giảm gần 500 điểm với các cổ phiếu Nike và American Express giảm mạnh nhất.

Ngược lại, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 1.578,54 USD/ounce trên thị trường Hồng Kông. Giá bạc cũng tăng 0,5%.

Trong 1 động thái chưa từng có tiền lệ, Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết đến 2/1 thay vì 30/1 như kế hoạch ban đầu. Tết nguyên đán là dịp mà hàng trăm triệu người Trung Quốc rời thành phố để trở về quê nhà sum họp với gia đình – điều khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Trung Quốc đại lục chiếm 98% số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu, trong khi có hơn một chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng báo cáo có trường hợp dương tính với virus. WHO cho biết trong số 29 bệnh nhân mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc, có 26 người đã đi qua Vũ Hán.

Các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để hiểu hơn về virus, cách thức lây lan và nguồn gốc mầm bệnh. Được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán tháng trước, virus mới đang làm dấy lên nỗi lo ngại có thể tạo ra dịch bệnh với mức độ ngang ngửa SARS – dịch bệnh đã khiến gần 800 người thiệt mạng cách đây 17 năm. Hiện nay một số loại thuốc chống HIV đang được thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân mắc virus mới.

Tham khảo Bloomberg

Thu Hương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên