MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sợ "tắc đường", dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm

07-02-2018 - 21:36 PM | Xã hội

Mặc dù ngày mai mới chính lễ 23 tháng Chạp nhưng hôm nay, nhiều người dân Hà Nội đã mang cá chép ra sông, hồ thả sớm tiễn ông Công ông Táo về trời.

Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 1.
Sáng 7.2 (22 tháng Chạp), một số người dân đã mang cá chép ra thả ở Sông Hồng (Hà Nội), tiễn ông Công ông Táo về trời.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 2.
Ở hồ Tây đoạn cạnh đường Thanh Niên, nhiều người cũng mang cá chép tới đây để thả.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 3.
Người Hà Nội đa số chọn mua cá chép đỏ để cúng lễ ông Công ông Táo.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 4.
 Người dân thả cá chép vàng tại những điểm lên xuống của hồ Tây. Theo quan niệm tâm linh, cá chép là phương tiện đưa Táo quân về trời.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 5.
Tại cầu Long Biên, một số người cũng đến thả cá từ sáng, sớm một ngày so với chính lễ vào ngày mai, 23 tháng Chạp. 
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 6.
Từng xô cá được kéo dây xuống tận lòng sông để thả, tránh việc ném xuống khiến cá chép bị chết.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 7.
Nhiều bạn trẻ tình nguyện có mặt trên cầu Long Biên, thuyết phục người dân thả cá, không thả túi nilon để giữ vệ sinh môi trường. 
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 8.
Các tình nguyện viên còn dọn túi nilon trên thành cầu Long Biên.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 9.
Nhiều bạn trẻ tình nguyện đứng rất kiên trì trên cầu, tay cầm thông điệp thuyết phục người dân.
Sợ tắc đường, dân thủ đô thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 10.
Nhiều tình nguyện viên đến cầu Long Biên dọn rác, hướng dẫn người dân thả cá.

Theo Cường Ngô

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên