MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sốc vì năm đầu về nhà chồng ăn Tết tốn hơn 50 triệu

12-12-2023 - 10:25 AM | Lifestyle

Chi tiêu như thế nào trong những ngày Tết là băn khoăn của các cặp vợ chồng.

Cặp đôi tiêu Tết hơn 50 triệu đồng

Năm ngoái, vợ chồng Minh Chi (28 tuổi, Hà Nội) ở Hà Nội đã tiêu hơn 50 triệu cho một mùa Tết. Trong đó, khoản chi lớn nhất là biếu bố mẹ 2 bên 30 triệu đồng, trong đó có tiền mua điện thoại mới cho mẹ chồng. Bên cạnh đó, họ dành 10 triệu đồng mua sắm đồ mới, lì xì khoảng 7 triệu đồng, 8 triệu đồng mua thực phẩm mặn và đồ trang trí nhà cửa.

“Năm ngoái cũng là năm đầu tiên mình về nhà chồng nên thời gian sau đó, khi ngồi xuống tổng kết lại các khoản chi tiêu mình cũng thấy bất ngờ. Mình cũng khá ‘đau ví’ vì một lần chi cho mấy ngày Tết gần bằng tổng thu nhập cả tháng của hai vợ chồng.

Trước Tết mình cũng xác định tâm lý cần phải chi nhiều tiền mua sắm hơn các gia đình khác. Tại quê nhà, chồng mình là con trưởng, mẹ chồng ở một mình do bố mới mất. Bình thường hai vợ chồng làm ăn xa quê, chỉ về với mẹ dịp lễ Tết nên luôn dặn phải chuẩn bị ngày lễ này chu đáo", Minh Chi chia sẻ.

Sang đến năm nay, gia đình Minh Chi dự tính sẽ cắt giảm mức chi tiêu cho Tết xuống 5-10 triệu đồng so với năm ngoái, vì tổng thu nhập của cặp đôi đã giảm xuống. “Rút kinh nghiệm từ lần tiêu Tết năm ngoái, mình đã lên kế hoạch mua sắm từ trước. Kể từ giờ hai vợ chồng đã có một khoản ngân sách dành cho Tết, tuyệt đối không đụng vào.

Năm nay, thu nhập của hai vợ chồng mình đã giảm xuống do làm ăn khó khăn hơn nên chi tiêu Tết cũng phải cắt bớt. Chúng mình may mắn đều có công việc ổn định, có góp vốn vào một cửa hàng kinh doanh riêng vẫn kiếm được lời nhưng năm nay doanh thu sụt giảm khá nhiều. Bên cạnh đó, chúng mình dự tính chuẩn bị sinh em bé nên cần cắt giảm một số nhu cầu chi tiêu không cần thiết."

Sốc vì năm đầu về nhà chồng ăn Tết tốn hơn 50 triệu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Minh Chi cũng bày tỏ không chỉ riêng chuyện mua sắm Tết, nhiều khoản chi phí của vợ chồng cô cũng phải cắt giảm hơn so với năm ngoái, do tổng thu nhập sụt giảm.

Minh Chi chia sẻ: “Nếu ngày trước đi ăn ngoài 10 lần/tháng thì giờ chỉ còn 2-3 lần, thay vào đó chúng mình sẽ nấu thực phẩm ở nhà nhiều hơn. Không còn những chuyến đi chơi xa, đi chơi nước ngoài mà chỉ loanh quanh ở khu vực xung quanh Hà Nội. Nếu mua mỹ phẩm ngày trước chiếm đến 30-40% tiền lương của mình thì giờ cũng phải giảm bớt. Chồng bớt đi nhậu thì vợ cũng cần giảm tiền mua quần áo hơn".

Rút được bài học nào để mua sắm Tết sau 1 năm về nhà chồng?

Rút kinh nghiệm từ lần mua sắm Tết năm ngoái, vợ chồng Minh Chi cho hay luôn cố gắng liệt kê hết các khoản chi tiêu, từ đó sẽ dùng đúng số tiền bỏ ra ban đầu. So với năm ngoái, cặp đôi đã tiết kiệm được một khoản nhờ không phải mua đồ trang trí nhà cửa.

“Bạn nên có riêng một khoản cho chi phí ngày Tết vì nếu không sẽ rất dễ mua sắm món đồ mới. Năm đầu về nhà chồng, mình luôn sợ trong ngày Tết thiếu cái này cái kia nên mua rất nhiều món hàng không nằm trong dự tính ban đầu, gây ra sự lãng phí không cần thiết. Khi đã dự tính mua sắm Tết bao nhiêu thì cố gắng chỉ đi mua hàng trong danh sách này thôi" , Minh Chi chia sẻ.

Sốc vì năm đầu về nhà chồng ăn Tết tốn hơn 50 triệu - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Về thực phẩm cô nàng cũng cố gắng không mua quá nhiều đồ Tết, chỉ mua mặt hàng cần thiết. “Cái sai của mình là từng có thói quen mua nhiều đồ về tích trữ với suy nghĩ ‘mua một lần đỡ phải đi nhiều’ hoặc sợ Tết cháy hàng. Tuy nhiên, đa phần các cửa hàng đều đến mùng 2 Tết đã mở lại nên mình không nhất thiết phải mua tích trữ. Vì nếu mình mua nhiều đồ có thể không dùng đến, dẫn đến lãng phí".

Sau cùng, Minh Chi cho rằng dù tính toán chi ly đến đâu thì trong những ngày Tết, chuyện vợ chồng cần chi tiêu nhiều hơn là điều bình thường. Mặc dù vẫn giữ tiêu chí tiết kiệm nhưng nếu có nhu cầu mua sắm gì đó, cô nàng vẫn cố gắng đáp ứng.

“Mình nghĩ cả năm mới có một lần Tết nên không cố chi tiêu quá chắt bóp. Tất nhiên mỗi người sẽ có một mức chi tiêu khác nhau tùy thuộc vào nền tảng tài chính. Tuy nhiên, mình nghĩ số tiền tiêu Tết vượt khoảng 5 triệu đồng không phải con số quá lớn. Với gia đình mình, số tiền cần chi trong những ngày Tết chiếm khoảng 70% tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng là con số ổn, nếu vượt quá thì cần ngồi tính toán lại".

Theo Vân Anh

Phụ nữ mới

Trở lên trên