MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Soi trình độ học vấn của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới

06-09-2016 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong số 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016, có đến 4 tỷ phú bỏ học hoặc không học đại học.

1.Bill Gates: Đồng sáng lập Microsoft

Tài sản ròng: 75 tỷ USD. Ông đã giữ vị trí đầu bảng trong danh sách tỷ phú của Forbes trong suốt 17 năm.

Trình độ học vấn: Bỏ học giữa chừng ngành khoa học máy tính tại trường ĐH Harvard. Nhiều người hâm mộ Bill Gates còn bỏ học để học tập những thành công mà ông đạt được. Thế nhưng, đối với cá nhân Bill Gates, ông không hề thích mọi người nhắc tới ông như một sinh viên bỏ học. Trong một buổi phỏng vấn trên Reddit ông cũng cho biết việc mọi người gán cho ông danh hiệu bỏ học là không chính xác. Ông đã hoàn thành 3 năm học tại Harvard và học đủ số lượng môn để tốt nghiệp nhưng không tốt nghiệp mà quyết định lập công ty riêng.

2.Amancio Ortega: Đồng sáng lập Zara

Tài sản ròng: 67 tỷ USD

Trình độ học vấn: 14 tuổi bỏ học cấp 3 và làm việc cho một xưởng may gia công quần áo. Tới năm 36 tuổi với vốn liếng tích cóp và kinh nghiệm tự có từ thời đi làm thuê, ông thành lập Confecciones Goa chuyên sản phẩm áo choàng tắm và 3 năm sau thương hiệu Zara ra đời.

3.Warren Buffett: Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway

Tài sản ròng: 60,8 tỷ USD

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế ĐH Columbia; Cử nhân kinh tế ĐH Nebraska Lincoln.

4.Carlos Slim Helu: Ông trùm viễn thông Mexico, chủ tịch kiêm CEO Telmex and América Móvil

Tài sản ròng: 50,6 tỷ USD

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành kỹ thuật dân dụng Đại học Tự trị Quốc gia Mexico.

5.Jeff Bezos: CEO Amazon

Tài sản ròng: 45,2 tỷ USD

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành công nghệ máy tính trường ĐH Dream Institute và Princeton.

6.Mark Zuckerberg: Đồng sáng lập, chủ tịch, CEO Facebook

Tài sản ròng: 44,6 tỷ USD

Trình độ học vấn: Bỏ học giữa chừng ngành tâm lý học và khoa học máy tính tại ĐH Harvard

7.Larry Ellison: Đồng sáng lập, CEO Oracle

Tài sản ròng: 43,6 tỷ USD

Trình độ học vấn: Larry Ellison thi đậu vào trường Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, nhưng sau đó hai năm ông quyết định bỏ học. Sau đó, ông quyết định chuyển sang học Đại học Chicago, nơi lần đầu tiên ông được nghiên cứu thiết kế máy tính. Tuy nhiên, ông chỉ ở lại đây một học kỳ rồi lại bỏ học và bắt đầu đi làm.

8.Michael Bloomberg: CEO Bloomberg

Tài sản ròng: 40 tỷ USD

Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh ĐH Harvard; Cử nhân ĐH Johns Hopkins.

9.Charles Koch: CEO Koch Industries

Tài sản ròng: 39,6 tỷ USD

Trình độ học vấn: Ông có 3 bằng kỹ sư tại Viện công nghệ Massachusetts bao gồm kỹ sư tổng hợp, kỹ sư cơ khí và kỹ sư hóa.

10.David Koch: Phó chủ tịch điều hành Koch Industries

Tài sản ròng: 39,6 tỷ USD

Trình độ học vấn: Bằng kỹ sư hóa tại Viện công nghệ Massachusetts

Anh Sa

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên