MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sốt đất lan tới Sydney, tăng giá theo quý phá kỷ lục 33 năm

01-06-2021 - 10:28 AM | Tài chính quốc tế

Sốt đất lan tới Sydney, tăng giá theo quý phá kỷ lục 33 năm

Giá bất động sản ở Sydney vừa ghi nhận mức tăng hàng quý lớn nhất trong 33 năm.

Những người mua nhiều tiền đang săn lùng bất động sản cao cấp trong bối cảnh lãi suất thấp và thiếu nguồn cung đã đẩy giá lên cao. Toàn nước Úc, giá bất động sản trong tháng 5 đã tăng nhanh hơn so với tháng trước. Trong số 334 khu vực được CoreLogic Inc. tổng hợp dữ liệu, 97% đã ghi nhận sự tăng giá trong 3 tháng qua.

Tim Lawless, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của CoreLogic, cho biết: "Sự gia tăng đồng bộ như vậy là điều hiếm có trên thị trường bất động sản đa dạng của Australia".

Các thành phố thủ phủ các bang có mức tăng giá chóng mặt. Phân khúc trên của thị trường bất động sản ở Sydney đã tăng 12% trong 3 tháng tính đến 31/5, cao gấp đôi so với phân khúc thấp của thị trường. Đây cũng là kỷ lục chưa từng ghi nhận từ tháng 10/1988.

Trong 12 tháng qua, giá trị nhà ở tại Australia đã tăng 10,6% trong khi Melbourne tăng giá thấp nhất trong số các thành phố thủ phủ của các bang. Giá nhà ở đây chỉ tăng 5% do người dân phải đối mặt với nhiều đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Linh Anh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên