MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SPFS đe dọa quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ

10-06-2023 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

SPFS đe dọa quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ

Nga và Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ. Nhà báo người Mỹ Andrew Moran đưa ra kết luận này.

Sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Liên bang Nga phải đối mặt với áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây, khi họ đưa ra một loạt hạn chế kinh tế và tài chính khác nhau.

Theo nhà báo Andrew Moran trong bài phân tích đăng trên tờ Epoch Times, nhận thấy nguy cơ lớn từ bên ngoài, Moskva bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế cho các công cụ tài chính của phương Tây.

“Nhận thấy rằng cần phải giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, Moskva đã tạo ra một sự thay thế cho hệ thống thanh toán quốc tế (SWIFT), nó được gọi là Hệ thống chuyển thông điệp tài chính (SPFS)”, tác giả bài viết nói rõ.

Moskva đã quảng bá SPFS trong vài năm qua và cuối cùng thì điều đó không phải là vô ích. Vào năm 2022, phương Tây đã loại một số ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi SWIFT và họ chuyển sang một giải pháp thay thế có sẵn.

Ngoài ra, một số đối tác quốc tế của Liên bang Nga cũng được kết nối với hệ thống thanh toán tương tự SWIFT. Đặc biệt vào tháng 4, Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc sử dụng SPFS để chuyển khoản ngân hàng sang Nga.

SPFS đe dọa quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ - Ảnh 1.

Nga đã tạo ra SPFS để đối phó với việc bị loại khỏi SWIFT.

Trung Quốc cũng có "SWIFT của riêng mình" - Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS). Nó được ra mắt vào năm 2015 và kể từ đó đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 14 nghìn tỷ đô la.

Nhiều chuyên gia tài chính phương Tây đồng ý rằng những gì đang xảy ra không phải điềm lành cho nước Mỹ. Nói một cách đơn giản, Washington đang gặp khó khăn.

Trong tương lai, các hệ thống thanh toán thay thế sẽ trở thành mối đe dọa thực sự đối với sự thống trị của đồng đô la Mỹ.

Nhà báo Andrew Moran lưu ý rằng vài ngày sau khi Nga bị loại khỏi SWIFT, các chuyên gia tại Goldman Sachs đã dự đoán rằng việc Mỹ tiếp tục sử dụng đồng đô la làm vũ khí đi kèm các biện pháp trừng phạt tài chính để đạt được mục tiêu trong chính sách đối ngoại sẽ buộc nhiều quốc gia từ bỏ giao dịch bằng USD. Như chúng ta thấy ngày nay, dự đoán này đang trở thành sự thật.

“Mùa hè này, khối BRICS sẽ nhóm họp tại Johannesburg. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến thảo luận về việc tạo ra một cơ chế tiền tệ chung cho thương mại đa phương nhằm cho phép từ bỏ đồng đô la Mỹ, đây có thể là hồi kết cho vị thế của USD”, nhà báo Mỹ kết luận.

Theo Epoch Times

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên