MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc

14-04-2022 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc

Hòn đảo hình giọt lệ này được nhiều người gọi là thiên đường du lịch.

Sri Lanka là quốc đảo ở Ấn Độ Dương có bãi biển dài đầy cát mịn và làn nước trong vắt, ấm áp. Nơi đây còn có những khu rừng hoang sơ tuyệt đẹp cùng nền ẩm thực hấp dẫn và nhiều di tích lịch sử được UNESCO công nhận. Các khu nghỉ dưỡng của Sri Lanka đã tạo nên sức hút du lịch không hề nhỏ cho quốc gia Nam Á này.

Năm 2019, Sri Lanka còn lọt vào danh sách những điểm đến hàng đầu của Lonely Planet - nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch của Úc. Hòn đảo hình giọt lệ này được nhiều người gọi là thiên đường du lịch.

Sri Lanka có dân số 21,9 triệu người, ngăn cách với Ấn Độ bằng một eo biển nông rộng khoảng 20km ở điểm hẹp nhất. 70% dân số Sri Lanka theo đạo Phật, chủ yếu là dân tộc Sinhala. Khoảng 12% là người theo đạo Hindu với đa số là người Tamil sống ở phía bắc và đông bắc của hòn đảo.

Nằm ở vị trí chiến lược trên các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế, hòn đảo này từng bị thực dân Bồ Đào Nha và Hà Lan cai trị trước khi trở thành thuộc địa của Anh năm 1815 với tên gọi Ceylon.

Sau hơn 130 năm bị Anh cai trị, đảo quốc giành được độc lập năm 1948, trở thành một nước cộng hòa vào năm 1972 và lấy tên là Sri Lanka. Tuy nhiên, hòa bình vẫn chưa đến với quốc gia này do xảy ra nhiều cuộc xung đột.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh một khu phố ở Sri Lanka (Ảnh: Internet).

Đến khi hòa bình lập lại, du lịch đã trở thành ngành công nghiệp chủ chốt của Sri Lanka, đóng góp 12% GDP và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ 5 của đất nước. Trong giai đoạn 2009-2021, doanh thu du lịch của Sri Lanka đạt trung bình 178 triệu USD/năm, trong đó, mức cao nhất là 475 triệu USD vào tháng 12/2018.

Thế nhưng sau đó, hàng loạt vụ đánh bom đã tàn phá ngành du lịch của hòn đảo. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, làm cạn kiệt nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của Sri Lanka.

Đến Sri Lanka, du khách có nhiều lựa chọn tham quan khác nhau. Nổi bật nhất có lẽ là bãi biển Tangalle nằm ở Hambantota. Đây là một trong những bờ biển đẹp nhất phía nam của Sri Lanka.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 2.

Một bãi biển xanh trong, cát vàng mịn ở Sri Lanka (Ảnh: Internet).

Tiếp đó là Sigiriya – "tảng đá sư tử" cao 180 mét, dựng thẳng đứng giữa trời xanh. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 3.

Sigiriya - "Tảng đá sư tử" (Ảnh: Internet).

Là một trong những quốc gia sản xuất chè hàng đầu thế giới, Sri Lanka có vô số đồn điền trồng chè rộng lớn. Trong đó, vùng Nuwara Eliya, cách thủ đô Colombo 160 km nổi tiếng hơn cả với những đồi chè xanh ngát.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 4.

Những người dân đang thu hoạch chè trên một ngọn đồi ở Nuwara Eliya (Ảnh: Internet).

Kandy – thành phố linh thiêng của Sri Lanka cũng là một điểm đến thu hút khách du lịch. Nơi này được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1988. Bên cạnh đó là đền thờ động Dambulla (hay còn được gọi là Đền vàng Dambulla), từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1991.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 5.

Một trng những danh thắng ở thành phố Kandy (Ảnh: Internet).

Ngoài những bãi biển đẹp, Sri Lanka còn có thiên nhiên hoang dã phong phú. Đất nước này có gần 6.000 con voi ở khắp nơi cùng nhiều loài động vật khác. Một điểm đến không thể bỏ qua là Vườn quốc gia Yala. Đây là một trong những vườn quốc gia lâu đời và nổi tiếng nhất, thu hút đông đảo du khách.

Sri Lanka – hòn đảo ‘thiên đường’ từng lọt danh sách những điểm đến hàng đầu, du lịch từng đóng góp 12% GDP toàn quốc - Ảnh 6.

Du khách tham quan Vườn quốc gia Yala (Ảnh: Internet).

Nguồn: Reuters, Telegraph

https://cafebiz.vn/sri-lanka-hon-dao-thien-duong-tung-lot-danh-sach-nhung-diem-den-hang-dau-du-lich-tung-dong-gop-12-gdp-toan-quoc-20220413164838969.chn

Theo Gia Vũ

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên