MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Starbucks phải thu hồi 300.000 chai cà phê do nghi chứa dị vật

21-02-2023 - 19:29 PM | Sống

Starbucks phải thu hồi 300.000 chai cà phê do nghi chứa dị vật

Hàng trăm ngàn chai đồ uống Frappuccino vanilla của thương hiệu nổi tiếng Starbucks đang được tiến hành thu hồi do một vài sản phẩm phát hiện có thủy tinh bên trong.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, vừa qua PepsiCo, công ty sản xuất đồ uống Frappuccino vani, đã tự nguyện thu hồi tổng cộng 25.200 thùng nước giải khát Frappuccino vanilla sau khi phát hiện thủy tinh trong một số sản phẩm.Với số lượng 12 chai mỗi thùng, ước tính số lượng chai bị thu hồi lên tới hơn 300.000 chai.

Cơ quan này cho biết một "vật thể lạ" (thủy tinh) đã được tìm thấy trong sản phẩm. Được biết, việc thu hồi lần này được dán nhãn loại II, nghĩa là có "khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong là không nhiều nhưng vẫn có thể gây ra hậu quả khó có thể khắc phục".

 Starbucks phải thu hồi 300.000 chai cà phê do nghi chứa dị vật - Ảnh 1.

PepsiCo cho thu hồi khoảng 300.000 chai Frappuccino vani Starbucks sau khi phát hiện thủy tinh bên trong một số sản phẩm.


Theo FDA, việc thu hồi đã được bắt đầu vào ngày 28/1 với mục tiêu là những chai đồ uống có hạn sử dụng vào những ngày 8/3, ngày 29/5, ngày 4/6 và ngày 10/6. Một đại diện của PepsiCo cho biết trong một tuyên bố với Insider rằng các sản phẩm đồ uống này được phân phối trên khắp Hoa Kỳ nhưng không được bày bán tại các cửa hàng Starbucks.

"Việc loại bỏ những sản phẩm này khỏi thị trường hiện đang được tiến hành"- PepsiCo tuyên bố trong một thông báo.

Bên cạnh đó, đại diện thương hiệu cũng cho biết:“Hiệp hội Cà phê Bắc Mỹ cam kết đạt chất lượng cao trong các sản phẩm chúng tôi phục vụ. Mang đến trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi luôn hành động hết sức thận trọng trong bất kỳ tình huống gây nguy hiểm nào”.

 Starbucks phải thu hồi 300.000 chai cà phê do nghi chứa dị vật - Ảnh 2.

Sản phẩm Vanilla Espresso Triple Shot cũng từng bị thu hồi sau khi phát hiện kim loại bên trong


Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên PepsiCo để xảy ra trường hợp này với các sản phẩm mang nhãn hiệu Starbucks.

Theo tờ Daily Mail, vào tháng 9/2022 vừa qua, Cơ quan quản lý cũng đã ban hành lệnh thu hồi 2.600 lon đồ uống dòng Vanilla Espresso Triple Shot của Starbucks do PepsiCo sản xuất sau khi tìm thấy các mảnh kim loại trong chai.

Đồ uống này được bày bán nhiều tại khu vực các bang Arkansas, Arizona, Florida, Illinois, Indiana, Oklahoma và Texas với giá khoảng 3 đô la tại các siêu thị và các cửa hàng. Về vụ việc này, Starbucks và nhà sản xuất PepsiCo cho biết chưa biết làm thế nào các mảnh kim loại có thể lọt vào đồ uống nhưng điều này có thể là do các mảnh vỡ của máy móc trong quá trình sản xuất.

Nguồn: Insider, Daily Mail

Theo Thanh Tâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên