MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Startup fintech SuperAtom gọi vốn 22 triệu USD trong vòng Series C

30-07-2022 - 11:20 AM | Kinh tế số

Startup fintech SuperAtom gọi vốn 22 triệu USD trong vòng Series C

Startup SuperAtom huy động được 22 triệu USD trong vòng Series C do quỹ đầu tư kỹ thuật số có trụ sở tại Malaysia Nue 3 Capital dẫn đầu.

Với nguồn vốn mới đã nâng mức định giá của SuperAtom lên 370 triệu USD.

Được thành lập vào năm 2018, SuperAtom là công ty khởi nghiệp được ươm tạo và tách ra từ Cheetah Mobile được niêm yết trên NYSE.

Được sáng lập bởi câu chuyện thành công của Alipay, SuperAtom đặt mục tiêu cung cấp nhiều sản phẩm tài chính và tạo điều kiện cho việc đưa tài chính vào các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, nơi phần lớn dân số không được các tổ chức tài chính phục vụ.

Theo nghiên cứu của Bain & Company, hơn 6 trên 10 người Đông Nam Á ngày nay vẫn vay vốn hoặc không có ngân hàng với khả năng tiếp cận tín dụng hạn chế và một phần lớn dân số không quen với việc quản lý tài sản.

Scarlett Xiao, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của SuperAtom cho biết: “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ bắt đầu thiết lập sự hiện diện tại các quốc gia này bằng cách thuê nhân tài địa phương, xin giấy phép tài chính địa phương và tập trung vào phát triển sản phẩm mới.

Felix Tang, Giám đốc điều hành tại Nue 3 Capital cho biết: "Mặc dù lĩnh vực ngân hàng liên tục đổi mới, khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính vẫn còn hạn chế đối với nhiều người tiêu dùng toàn cầu".

"Với thành tích đã được kiểm chứng của nhóm tại Indonesia, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mô hình của SuperAtom có thể được mở rộng trên toàn cầu để giúp trao quyền cho người tiêu dùng có ngân hàng thấp. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ hành trình của họ khi họ mở rộng sang các thị trường mới và bắt đầu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của họ". Felix Tang nói.

Với nguồn vốn mới, SuperAtom sẽ tiếp tục xây dựng thành công của mình ở Indonesia, thiết kế nhiều sản phẩm hơn và nhân rộng mô hình của UangMe ở các thị trường mới nổi khác như Mexico.

SuperAtom coi các dịch vụ tài chính toàn diện cho người dùng thị trường mới nổi là một động thái cần thiết để giành thị phần. Các doanh nghiệp cho vay và BNPL đã mở đường để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn và xây dựng lòng tin với các đối tác thương mại trong khi các tính năng bổ sung khác trên những tính năng này sẽ nhận được sự chấp nhận của người tiêu dùng đáng kể. (Tháng trước, 197 nhà hàng McDonald's trên khắp Indonesia đã bắt đầu chấp nhận tính năng BNPL của UangMe làm phương thức thanh toán.) Trong tương lai, SuperAtom sẽ giới thiệu các sản phẩm đột phá hơn, bao gồm các sản phẩm của richtech, chưa từng thấy ở Đông Nam Á.

Kay-Mok Ku, Đối tác cấp cao của Gobi nhận định: “Chúng tôi đầu tư lần đầu tiên vào SuperAtom vào năm 2019 và kể từ đó họ đã phát triển nhảy vọt trong sứ mệnh mang đến các lựa chọn tài chính sáng tạo cho những người chưa được phục vụ”.

“Dữ liệu cho thấy nhu cầu thanh toán kỹ thuật số đã tăng cường trên toàn cầu kể từ sau đại dịch và chúng tôi rất vui được tiếp tục hỗ trợ Scarlett và nhóm khi họ tiếp tục mở rộng hơn nữa dựa trên nhu cầu này”, Kay-Mok Ku chia sẻ.

Theo Ngọc Tú

Diễn đàn Doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên