MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Gần 67% đại biểu Quốc hội không đồng ý chuyển quyền cấp bằng lái xe sang Bộ Công an

Gần 67% đại biểu Quốc hội không đồng ý chuyển quyền cấp bằng lái xe sang Bộ Công an

Sáng 17/11, đa số đại biểu Quốc hội đã không đồng ý với các đề xuất tách Luật Giao thông Đường bộ thành hai luật và chuyển thẩm quyền quản lý sát hạch lái xe sang Bộ Công an.

Hôm nay (17/11), bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay (17/11), bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 14h20 ngày 17/11.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 tân thành viên Chính phủ

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 tân thành viên Chính phủ

Hôm nay (12/11), các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn 2 bộ trưởng Y tế, KH-CN và thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc NHNN đối với ông Lê Minh Hưng.

Cắt giảm nhiều loại chứng chỉ 'hành' cán bộ, công chức

Cắt giảm nhiều loại chứng chỉ 'hành' cán bộ, công chức

“Trước đây tôi đã nói khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có 7 văn bằng, chứng chỉ thì nay tập trung chủ yếu vào trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước. Đây là 3 chứng chỉ cơ bản khi đề bạt bổ nhiệm cán bộ, còn văn bản chứng chỉ khác chỉ phục vụ quá trình đào tạo tiếp theo”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 9/11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Hiện nay không còn khái niệm bộ chủ quản"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Hiện nay không còn khái niệm bộ chủ quản"

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời câu hỏi của ĐBQH về việc có nên bỏ "bộ chủ quản" để thực hiện thành công tự chủ đại học.

Căn cứ nào để đánh giá 'tham nhũng được kiềm chế'?

Căn cứ nào để đánh giá 'tham nhũng được kiềm chế'?

Thừa nhận “đánh giá tình trạng tham nhũng là hết sức khó khăn, mang tính trừu tượng”, song Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, vẫn cố gắng bám sát vào mội số nội dung, căn cứ để đánh giá.

Trở lên trên