MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Diệu kỳ Việt Nam

Những yếu tố "thiên thời" để Việt Nam trở thành "phép màu châu Á" mới

Những yếu tố "thiên thời" để Việt Nam trở thành "phép màu châu Á" mới

"Trong quá trình này, Việt Nam phải vượt qua những sản phẩm "dễ dãi" mà các bạn đã sản xuất rất thành công trong ba thập kỷ qua để chuyển sang những hoạt động sản xuất và dịch vụ phức tạp hơn" - chuyên gia kinh tế Hàn Quốc từng nhận giải Myrdal 2003 về Kinh tế Chính trị học Tiến hóa của Hiệp hội châu Âu, ông Ha Joon-chang nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Việt Nam phải sợ nghèo đói, sợ lạc hậu và thua thiệt… như sợ Covid-19 thì phát triển kinh tế mới mạnh mẽ như chống dịch được !

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Việt Nam phải sợ nghèo đói, sợ lạc hậu và thua thiệt… như sợ Covid-19 thì phát triển kinh tế mới mạnh mẽ như chống dịch được !

Trao đổi với Trí Thức trẻ nhân dịp đầu năm mới, GS.TS Nguyễn Đức Khương, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu, IPAG Business School (Paris) nhiều lần nhấn mạnh thông điệp quan trọng: “Không gì là không thể”, khi nói về tiềm lực bứt phá mà Việt Nam đã, đang và sẽ có trong thời gian tới.

Điều bất ngờ của Cốc Cốc

Điều bất ngờ của Cốc Cốc

2020 là một năm đặc biệt với Cốc Cốc, startup sở hữu trình duyệt và máy tìm kiếm Make in Vietnam duy nhất cạnh tranh với Google. Đại dịch Covid-19 tưởng như khiến startup này đổ vỡ, lại là động lực mạnh giúp Cốc Cốc tìm ra lối đi riêng và có lãi “lớn nhất lịch sử”.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới chỉ ra nhân tố phi y tế giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng

Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới chỉ ra nhân tố phi y tế giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng

"Tính chất của nền kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng, và trong trường hợp này, Việt Nam là nền kinh tế có khả năng chống chịu cao", bà Dorsati Madani - chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới (WB) nhận xét.

Sứ mệnh Make in Vietnam, 5G và sự tái sinh của “đại bàng” Việt

Sứ mệnh Make in Vietnam, 5G và sự tái sinh của “đại bàng” Việt

Năm 2020, Tập đoàn Vingroup (công ty tư nhân thành công nhất hiện nay ở Việt Nam) và Tập đoàn Viettel (công ty Nhà nước thành công nhất hiện nay ở Việt Nam) đều công bố những cột mốc về sản phẩm Make in Vietnam với công nghệ 5G. Ngoài thông điệp song hành với thế giới về công nghệ, đó còn là tín hiệu cho sự tái sinh của 2 “đại bàng” Việt Nam.

Đại sứ Israel: Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt điểm A trong 'bài kiểm tra thực tế Covid-19'

Đại sứ Israel: Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt điểm A trong 'bài kiểm tra thực tế Covid-19'

2020 là năm gia hạn thời gian làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam của ông Nadav Eshcar sau nhiệm kỳ 3 năm. Đại sứ này dự kiến tiếp tục gia hạn thêm 1 năm nữa vì còn rất nhiều mục tiêu muốn đạt được trong năm 2021 tại Việt Nam.

Founder Grant Thornton Vietnam: Số hóa sẽ giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình!

Founder Grant Thornton Vietnam: Số hóa sẽ giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình!

“Cơ hội về kinh tế số của Việt Nam thì có quá nhiều để liệt kê, bao gồm tất cả các lĩnh vực chưa được số hoá, cùng với những cải tiến đối với các lĩnh vực đã được số hoá”.

Đại bàng, sếu đầu đàn và chim sẻ: Làm sao cân bằng lợi ích và bảo vệ tài nguyên “mềm” cho công nghiệp điện tử?

Đại bàng, sếu đầu đàn và chim sẻ: Làm sao cân bằng lợi ích và bảo vệ tài nguyên “mềm” cho công nghiệp điện tử?

Năm 2020, Việt Nam liên tục đón được các tập đoàn lớn trong ngành điện tử, trong số đó có cả nhà cung cấp của Apple là Foxconn và Pegatron… Làm sao để các công ty này tạo ra nhiều lợi ích cho Việt Nam, mà không làm cho các nhà sản xuất Việt thua trên chính sân nhà?

Chủ tịch TAB Trần Trọng Kiên: Trong ngành du lịch, có những giám đốc, tổng giám đốc sẵn sàng không nhận lương hàng tỷ đồng để giúp công ty vượt khó khăn

Chủ tịch TAB Trần Trọng Kiên: Trong ngành du lịch, có những giám đốc, tổng giám đốc sẵn sàng không nhận lương hàng tỷ đồng để giúp công ty vượt khó khăn

“Cứ thử tưởng tượng có phi công thu nhập trước đây là 100-200 triệu đồng/tháng, giờ sẵn sàng chấp nhận vui vẻ mức lương 2,5 triệu đồng/tháng để cùng hãng bay chống chọi với Covid-19”, ông Trần Trọng Kiên chia sẻ ví dụ về tinh thần tương thân tương ái của những người làm ngành du lịch trong năm 2020.

PGS.TS Trần Đình Thiên: Phải coi Vingroup, Thaco… là những tập đoàn lãnh sứ mệnh quốc gia chứ không chỉ tài sản riêng của ông nọ, ông kia!

PGS.TS Trần Đình Thiên: Phải coi Vingroup, Thaco… là những tập đoàn lãnh sứ mệnh quốc gia chứ không chỉ tài sản riêng của ông nọ, ông kia!

“Trong nền kinh tế thị trường, vai của Nhà nước không phải là vai tăng trưởng, mà là tạo ra môi trường cho tăng trưởng, bảo vệ tăng trưởng, giữ tăng trưởng” - PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với Trí Thức Trẻ.

Trở lên trên