MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầu hết các ngân hàng dự báo giá vàng lui về 1.000 – 1.200 USD/ounce

15-12-2013 - 15:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Những ngày cuối cùng của năm 2013 đang trôi đi cùng với bức tranh u ám của giá vàng. Khác với diễn biến của 12 năm trước đó, trong hơn 11 tháng qua, vàng đã giảm mất 1/4 giá trị, chỉ còn quanh 1.240 USD/ounce.

Trước thềm năm 2014, nhiều ngân hàng đã đưa ra dự báo về triển vọng giá năm tới, trong đó tất cả các ý kiến đều khá bi quan và cho rằng giá sẽ lui về 1.000 USD/ounce.

Bank of America Merrill Lynch cho rằng giá vàng sẽ ở mức trung bình 1.294 USD/ounce trong năm tới, trong đó quý 1 trung bình là 1.250 USD/ounce nhưng tăng dần lên 1.350 USD vào quý 4.

Ở thời điểm hiện tại ngân hàng này cho rằng vàng vẫn chịu áp lực thanh lý, thậm chí nếu Fed quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ thì giá vàng có thể lui về 1.100 USD/ounce.

CIBC thì dự báo giá vàng sẽ giảm hơn nữa và rất có thể kết thúc năm 2014 ở mức 1.000 USD/ounce. Nếu Fed giảm quy mô gói mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng đang áp dụng thì đồng USD sẽ mạnh lên trong khi các ngân hàng trung ương sẽ giảm mua vàng là những áp lực đối với thị trường.

Citi dự báo giá vàng ở mức trung bình 1.255 USD/ounce trong năm 2014 cũng bởi khả năng rút gói QE của Fed. Các nhà đầu tư sẽ từ bỏ vàng để chuyển sang các tài sản khác khi kỳ vọng lạm phát giảm.

Goldman Sachs cũng thiên về hướng giá vàng giảm. Rất có thể giá sẽ mất thêm 200 USD nữa từ hiện tại xuống 1.050 USD/ounce vào thời điểm này năm sau. Trong năm nay, giá vàng đã giảm 26% và chắc chắn kết thúc năm với năm giảm đầu tiên kể từ năm 2000.

Standard Chartered dự báo giá vàng giảm và chỉ bình quân 1.200 USD/ounce trong năm tới. Fed sẽ giảm quy mô chương trình mua trái phiếu trong tương lai gần nhưng cũng có thể lui đến tháng 6 khi kinh tế Mỹ cải thiện tích cực.

UBS cho rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục bán vàng khiến cho kim loại quý này thiếu hỗ trợ và có thể chỉ còn trung bình 1.200 USD/ounce trong năm tới. Ngoài ra, triển vọng kinh tế toàn cầu sáng sủa sẽ làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro và vàng không còn vai trò là một tài sản an toàn như trước đây.

Trong số nhiều ngân hàng đưa ra dự báo thì có Commerzbank của Đức là bày tỏ lạc quan nhất. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ ở mức 1.400 USD/ounce vào cuối năm tới. Nhu cầu của các nhà đầu tư phương Tây và nhu cầu vàng vật chất từ châu Á vẫn được kỳ vọng ổn định là các yếu tố hỗ trợ chính. Tại Ấn Độ, cầu vàng vẫn sẽ duy trì như năm 2013 bất chấp chính phủ đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế sức tiêu thụ.

Cách đây một năm, nhiều ngân hàng dự báo giá vàng sẽ giảm trong năm 2013 và điều đó tất yếu và cần thiết bởi vàng đã có một chu kỳ tăng liên tục quá dài, tới 12 năm. Tuy nhiên, hầu như rất ít người dự đoán đúng rằng vàng sẽ giảm mạnh về dưới 1.300 USD/ounce như thực tế đang diễn ra. Trong vòng 11 tháng rưỡi, giá vàng đã để mất 27% và chỉ còn quanh 1.240 USD/ounce.


Ngọc Toàn

hangnt

Kitco, Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên