MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khả năng kéo giảm lãi suất không còn nhiều

06-12-2013 - 14:13 PM | Tài chính - ngân hàng

Khả năng kéo giảm lãi suất không còn nhiều sẽ không kích thích được các doanh nghiệp đang có thị trường mở rộng đầu tư và vẫn là nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất.

Đó là nhận định của PGS.TS Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo tại Hội thảo về Kinh tế 2014 - CEO và bài học trong tiến trình phát triển doanh nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12.

Theo ông Đình, tình hình kinh tế 2013 đã có những dấu hiệu cải thiện song còn đối diện những thách thức trong ngắn hạn như nợ xấu, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, hàng tồn kho, sự trì trệ của thị trường làm cho tình hình thêm phức tạp.

Đặc biệt, nợ xấu vẫn chưa cải thiện nên dòng tín dụng còn bị tắc nghẽn, nền kinh tế không hấp thụ được vốn. Tình tạng thừa tiền, thiếu vốn còn kéo dài, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn.

Theo TS Lê xuân Đình, nếu lạm phát kỳ vọng năm tới là trên 6% thì việc kéo giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn không còn nhiều dư địa và lãi suất cho vay vẫn còn khá cao, đặc biệt là lãi suất trung và dài hạn. Khả năng kéo giảm lãi suất không còn nhiều sẽ không kích thích được các doanh nghiệp đang có thị trường mở rộng đầu tư và vẫn là nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất.

Thanh khoản thị trường cũng khó được cải thiện khi mà những nỗ lực làm ấm thị trường bất động sản chưa mang lại kết quả. Ông Đình cho rằng một khi thị trường bất động sản chưa cải thiện thì kỳ vọng xử lý nợ xấu còn khó khăn.

Kinh tế có cải thiện, song theo ông Đình thì chưa thể thoát khỏi giai đoạn trì trệ. Kinh tế dù vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ chậm, sản xuất kinh doanh vẫn khó khăn và số lượng các doanh nghiệp giải thể cao.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 11 tháng đầu năm nay đã có 54.932 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động. Trong đó, số các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là 8.857 doanh nghiệp, doanh nghiệp gặp khó khăn và tạm ngừng hoạt động là 46.075 doanh nghiệp, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo trong năm 2014, nền kinh tế sẽ có khởi sắc thêm đôi chút nhưng cũng chưa thoát khỏi trì trệ. Những khó khăn của năm 2013 vẫn sẽ kéo dài sang năm tới.


Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên