MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khan nguyên liệu, vàng nữ trang là đầu ra cho "vàng lậu"?

05-09-2013 - 19:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Không có nguồn nguyên liệu chính thống, các cơ sở chế tác nhỏ lẻ, ngay cả những nhà sản xuất nữ trang lớn phải mua gom nguyên liệu trôi nổi trên thị trường. Và đây rất có thể là đầu ra cho vàng lậu.

Trong suốt nửa năm qua, tâm điểm của thị trường hướng vào các phiên đấu thầu vàng của NHNN. Gần 60 tấn vàng đã được cung ra thị trường, nhưng hầu hết được các ngân hàng mua lại nhằm tất toán trạng thái. Giá vàng SJC luôn cao hơn giá vàng trang sức cũng như các thương hiệu vàng khác trên thị trường vài triệu đồng là chuyện bình thường.

Câu hỏi đặt ra là: với nguồn cung chính thống bị hạn chế, giá vàng bị chênh lệch, các doanh nghiệp sản xuất vàng nữ trang đang sống thế nào?        

Sử dụng vàng đi vay từ các ngân hàng, hoặc mua lại vàng nguyên liệu của các đơn vị được phép nhập khẩu. Đây là hai nguồn cung nguyên liệu chính cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng tư nhân chế tác vàng nữ trang trong suốt mấy chục năm. Nhưng đây cũng là thực tế kinh doanh trước thời điểm tháng 5/2012, khi mà Nghị định 24 thiết lập lại trật tự thị trường vàng có hiệu lực của hàng chục nghìn tiệm vàng lớn, nhỏ trên khắp cả nước. 

Giá vàng nữ trang hiện được bán tương đương hoặc thấp hơn vàng nhẫn đóng vỉ của SJC, tức thấp hơn tới 1.400.000/lượng so với giá bán của vàng miếng. Khoảng cách này vào những thời điểm giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 5,7 triệu đồng/lượng cũng phải từ 3-5 triệu đồng nên chắc chắn sẽ không có chuyện mua vàng SJC để làm vàng trang sức.

Không có nguồn nguyên liệu chính thống, các cơ sở chế tác nhỏ lẻ, ngay cả những nhà sản xuất nữ trang lớn phải mua gom nguyên liệu trôi nổi trên thị trường. Và đây rất có thể là đầu ra cho vàng lậu.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Vàng, nhu cầu nguyên liệu cho ngành sản xuất nữ trang của Việt Nam lên 30-40 tấn vàng mỗi năm. Trong năm qua, nguồn cung nguyên liệu bị gián đoạn, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra.

Từ đầu năm tới nay, NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép cho 58 doanh nghiệp sản xuất vàng nữ trang. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc cho biết, đang trình Ngân hàng nhà nước xem xét, các đơn vị phải trình lên NHNN về nhu cầu vàng nguyên liệu của mình.

Theo Hiệp hội Vàng Việt Nam, nếu không giải quyết sớm bài toán nguyên liệu, thì ngành sản xuất nữ trang chỉ có thể, hoặc là đành phải sản xuất bằng vàng không rõ nguồn gốc, hoặc là thu hẹp sản xuất, mất thị phần xuất khẩu, đồng thời nhường luôn thị trường trong nước cho vàng nữ trang từ Trung Quốc.

Theo Hoài Linh

khanhnt

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên