MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Moody's: VAMC giúp cải thiện thanh khoản nhưng ngân hàng vẫn chịu nhiều rủi ro

10-04-2014 - 17:41 PM | Tài chính - ngân hàng

So với khi VAMC mới thành lập, thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn phải chịu những rủi ro tài chính có liên quan đến nợ xấu.

Moody's Investors Service vừa công bố báo cáo nhận định về hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Báo cáo của Moody's trả lời những câu hỏi như VAMC hoạt động như thế nào, VAMC có thể và không thể làm những gì để giải quyết các vấn đề tồn tại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Theo nhận định của Moody’s, các ngân hàng Việt Nam có thể cải thiện mức độ thanh khoản bằng cách chuyển các khoản nợ có vấn đề tới VAMC.

Ông Gene Fang – Phó chủ tịch và cũng là chuyên gia phân tích cao cấp của Moody’s, cho rằng VAMC lấy nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và đổi lại cung cấp cho các ngân hàng này những trái phiếu VAMC đặc biệt. Những trái phiếu này giúp tăng thanh khoản của các ngân hàng. 

Moody's dự báo các ngân hàng sẽ báo cáo tỷ lệ nợ xấu giảm xuống sau khi chuyển một số tài sản cho VAMC để đổi lấy trái phiếu VAMC. Tuy nhiên, Moody’s cho rằng các ngân hàng vẫn phải chịu những rủi ro gắn với nợ xấu. Quy định hiện hành yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng đầy đủ cho trái phiếu VAMC trong 5 năm tới. Do đó, giá trị của các tài sản được chuyển sang VAMC sẽ giảm xuống và rủi ro tài chính tiềm ẩn sẽ thuộc về phía ngân hàng. Ngược lại, nếu VAMC thành công trong việc bán tài sản cho bên thứ ba, phần giá trị phục hồi sẽ thuộc về các ngân hàng.  

Để tăng thanh khoản, các ngân hàng có thể nhận từ NHNN khoản vay repo có giá trị lên tới 70% giá trị ròng của các trái phiếu VAMC. Lãi suất cho các khoản vay này thấp hơn 2% so với lãi suất tái cấp vốn hiện nay. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa có giao dịch repo nào được thực hiện. Một phần nguyên nhân là do các cơ chế hỗ trợ hoạt động này vẫn chưa được thiết lập. Một nguyên nhân khác là yêu cầu về thanh khoản của các ngân hàng vẫn còn thấp.

So với khi VAMC mới thành lập, thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được tăng lên đáng kể. Tỷ lệ lạm phát ổn định hơn cũng đã giúp khôi phục niềm tin vào VND. 

Dẫu vậy, nhu cầu vay vốn vẫn rất thấp và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng đã giảm từ mức 5,66% của đầu tháng 9/2013 xuống còn 2,98% trong tháng 3. Kết quả là khả năng sinh lời từ nguồn vốn vay thêm này bị hạn chế. 

Thu Hương

huongnt

Moody's

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên