MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng lớn thứ 2 Malaysia muốn hoạt động ở Việt Nam

23-07-2014 - 17:08 PM | Tài chính - ngân hàng

CIMB đang có kế hoạch xin giấy phép hoạt động ở Việt Nam và Myanmar.

Hãng tin Reuters cho biết, CIMB Group Holdings Bhd , ngân hàng lớn thứ hai ở Malaysia, đang có kế hoạch xin giấy phép hoạt động ở Việt Nam và Myanmar. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng hoạt động của CIMB ở Đông Nam Á – thị trường đang phát triển rất nhanh. 

Ngày hôm nay (23/7), trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí, CEO của CIMB là Nazir Razak cho biết ngân hàng này cũng muốn mở chi nhánh ở Philippines và đang tìm hiểu về luật lệ ở nước này. CIMB là ngân hàng lớn thứ 5 ở châu Á xét về tổng tài sản. 

Hiện ông đang ở Bangkok (Thái Lan) để thông báo về việc công ty quản lý tài sản CIMB-Principal Asset Management Co vừa ký hợp đồng thâu tóm Finansa Asset Management Ltd từ Finansa Pcl với giá 225 triệu baht (tương đương 7,09 triệu USD). 

CIMB có kế hoạch đến năm 2015 sẽ có chi nhánh ở tất cả các nước Đông Nam Á. Đây cũng là thời điểm kế hoạch hợp nhất một phần các nền kinh tế ASEAN được dự kiến sẽ hoàn tất. 

Ngân hàng này hiện đang hoạt động tích cực nhất trong việc thâu tóm các ngân hàng khác ở Malaysia với kế hoạch mua lại 2 ngân hàng khác để trở thành ngân hàng lớn nhất Malaysia. 

Theo giới phân tích, các ngân hàng Đông Nam Á đang được hưởng lợi từ thị trường bất động sản bùng nổ và tín dụng tăng trưởng ở mức hai con số ở các nền kinh tế như Indonesia, Singapore và Thái Lan. 

Minh Anh



huongnt

Reuters

Trở lên trên