MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nam Á: Tổng tài sản tăng gần 30% trong 9 tháng, nợ xấu chiếm 2,17% dư nợ

19-11-2013 - 11:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Tín dụng của NamABank trong 9 tháng đạt 26,5% trong khi huy động vốn khách hàng tăng trên 43%.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2013.

Theo đó, ngân hàng đạt hơn 86 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý 3, tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng thu nhập lãi thuần tăng mạnh 41,4% đạt trên 323 tỷ đồng.

Kinh doanh ngoại hối quý 3 năm nay lãi 7,7 tỷ đồng và 9 tháng là 20,3 tỷ, tăng lần lượt 328% và 66,4% so với cùng kỳ 2012.

Hoạt động dịch vụ trong năm nay cũng không còn thu lỗ như năm ngoái mà đạt lãi lần lượt 5,3 tỷ ở quý 3 và 7 tỷ trong 9 tháng.

Tuy nhiên, mảng hoạt động khác của ngân hàng lại yếu hơn khi lỗ 1,9 tỷ trong quý 3 và 4,8 tỷ trong cả 9 tháng.

Tổng lợi nhuận thuần từ kinh doanh trước dự phòng trong quý 3 đạt 21,1 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ và 9 tháng giảm 43,2% xuống 112 tỷ đồng.

Với mục tiêu hoạt động an toàn, NamABank tiếp tục mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, với 20,4 tỷ đồng trong quý 3 và hơn 60 tỷ đồng trong 9 tháng, khiến cho lợi nhuận trước thuế giảm đáng kể.

Tuy nhiên, ngân hàng lại được hoàn thuế ở quý 3 nên kết quả là lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2013 đạt 2,5 tỷ đồng và trong 9 tháng đạt gần 39 tỷ đồng.

Nếu như hoạt động tín dụng và nợ xấu là những màu xám trong báo cáo tài chính quý 3 năm nay ở hầu hết các ngân hàng thì ở NamABank lại cho thấy điều ngược lại. Tại thời điểm 30/9, tăng trưởng tín dụng của nhà băng này đã đạt 26,5% với dư nợ cho vay khách hàng 8.664 tỷ đồng. Huy động vốn khách hàng trong khi đó tăng 43,4% đạt 12.511 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng của NamABank kiểm soát khá tốt, với tổng cộng 188,5 tỷ đồng nợ xấu ở thời điểm 30/9, chiếm 2,17% trên tổng dư nợ. Cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 2,47%.

Ngoài ra, tổng tài sản của NamABank cũng tăng ấn tượng với 28,8%, đạt 20.613 tỷ đồng đến cuối quý 3. Tổng tài sản tăng chủ yếu nhờ phần cho vay khách hàng (tăng 1.816 tỷ); tiền gửi tại và cho vay tổ chức tín dụng khác (tăng 1.513 tỷ) và tài sản có khác (tăng 714 tỷ).

Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên