MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN bán ra gần 70 tấn vàng trong năm 2013

01-01-2014 - 16:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Năm 2013 khép lại với dấu ấn quan trọng đó là sự ổn định của thị trường vàng nhờ những nỗ lực can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, sau khi bị trì hoãn trong năm 2012, đến 30/6/2013 các TCTD phải hoàn thành tất toán trạng thái vàng. Vốn vàng chính thức ra khỏi hệ thống, dư nợ cho vay bằng vàng đến cuối năm chỉ còn khoảng 5 tấn.

Để hỗ trợ các TCTD tất toán trạng thái, năm 2013 NHNN đã tổ chức bán đấu thầu vàng miếng. Tổng cộng có 76 phiên đấu thầu được tổ chức với lượng vàng chào bán 1.932.000 lượng và bán thành công 1.819.900 lượng, tương đương 69,9 tấn. Trong các phiên đấu thầu, vàng chủ yếu được bán cho các TCTD, chỉ lượng nhỏ được bán cho các công ty.

Theo thông tin từ NHNN thì có khoảng gần một nửa trong số vàng đã bán ra là phục vụ cho các TCTD dùng để tất toán trạng thái, phần còn lại được đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhờ động thái quyết liệt từ NHNN với việc tất toán trạng thái cũng như nỗ lực bình ổn thông qua đấu thầu và biến động giảm của vàng thế giới, giá vàng trong nước cuối năm chỉ còn 34,6 – 34,7 triệu đồng/lượng, giảm 11 triệu đồng hay 24% so với cuối năm 2012.

Dù chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới còn cao là trên 4 triệu đồng, nhưng hiệu quả rõ ràng của chính sách bình ổn giá vàng từ NHNN là thị trường đã đẩy lùi được vàng hóa, không còn cảnh người dân chen lấn xếp hàng mua vàng như trước đây.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên