MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp để DN tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn

29-04-2014 - 07:34 AM | Tài chính - ngân hàng

Cho rằng việc doanh nghiệp cần phải vươn lên để không phải "tay không bắt giặc", nhưng Thủ tướng cũng chỉ đạo Thống đốc và Phó TT Vũ Văn Ninh tìm cách để DN dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn.

Sáng 28/4 tại Hội nghị gặp gỡ Thủ tướng và Doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI  Vũ Tiến Lộc đã thay mặt cộng đồng DN đề nghị Chính phủ tháo gỡ tín dụng theo hướng cải thiện điều kiện tiếp cận cho DN.

Theo ông Lộc, lãi suất sau nhiều lần giảm đã xuống tương đối thấp trong tương quan với mức lạm phát kỳ vọng (đặc biệt là các chương trình cho vay ưu đãi). Tuy nhiên, do chưa xử lý được vấn đề nợ xấu và điều kiện cho vay còn ngặt nghèo, nên nhiều doanh nghiệp vẫn không thể tiếp cận được vốn ngân hàng, không thể tiếp cận được với mức lãi suất quy định vì phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức.

VCCI đề xuất Thủ tướng tạo điều kiện tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và điều kiện cho vay, thực hiện những hình thức vay mới như cho vay theo các chuỗi sản xuất và cho vay cung ứng, mở rộng hình thức cho vay tín chấp thông qua hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp; cho vay theo kế hoạch sản xuất chứ không chỉ dựa vào tải sản thế chấp.

Đề nghị khẩn trương đưa Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa vào hoạt động, phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ tiên phong.

VCCI cũng đề nghị Thủ tướng cân nhắc các kế hoạch phát hành trái phiếu để tạo áp lực buộc các ngân hàng phải tìm biện pháp đẩy mạnh cho vay đối với khu vực DN.

Về vấn đề tín dụng, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất hơn nữa là điều được doanh nghiệp mong muốn nhưng phải phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế vĩ mô. 

"Vốn của hệ thống ngân hàng là vốn vay từ nền kinh tế, vay của dân nên nếu hạ lãi suất xuống thấp nữa thì phải giải quyết được vấn đề dân còn gửi tiền vào ngân hàng nữa hay không? Nếu dân không gửi tiền vào ngân hàng nữa thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề: Dân sẽ đầu tư vào các lĩnh vực Nhà nước không khuyến khích như ngoại tệ, vàng..."

Tuy nhiên ông Bình vẫn hứa sẽ theo dõi sát sao, phân tích kỹ lưỡng để nếu có bất kỳ cơ hội nào có thể giảm được lãi suất thì sẽ tiến hành ngay. Dẫu vậy, việc giảm lãi suất vẫn phải điều chỉnh theo hướng bền vững, tránh việc chính sách  giật cục, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân

Phát biểu kết luận hội nghị về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, một mặt doanh nghiệp phải cố gắng vươn lên để đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của ngân hàng, vì "tay không bắt giặc thì không thể được", nhưng mặt khác ngân hàng cũng phải tháo gỡ, hỗ trợ DN.

Thủ tướng giao Thống đốc phải có nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể, cần phải nỗ lực tìm cách để cùng các ngân hàng thương mại cơ cấu lại từ lãi suất cao làm sao để xuống được lãi suất thấp hơn. 

Thủ tướng đề nghị Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh xem lại vấn đề Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa để hỗ trợ đối tượng này tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho rằng, cần phải chăm lo phát triển thị trường vốn thông qua thị trường chứng khoán để thông qua đó huy động được nguồn vốn trung dài hạn để phát triển.

Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành chính sách tín dụng để  tạo điều kiện cho DN vươn lên, tái cơ cấu DN.

Hồng Anh

uyenlt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên