MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có thể thông qua dự thảo về casino trong năm nay

28-08-2014 - 16:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Bloomberg trích lời ông Ngô Văn Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng trực thuộc Bộ Tài chính – cho biết sớm nhất là vào tháng 10, Bộ Tài chính sẽ trình bản dự thảo cuối cùng về casino lên Thủ tướng.

 Có thể sẽ được thông qua vào cuối năm nay, dự thảo này được xây dựng dựa trên tham khảo mô hình quản lý của Singapore và sẽ cho phép người dân Việt Nam vào các casino trong nước.

Trao đổi với Bloomberg, bà Phan Thị Thu Hiền – Vụ phó vụ Tài chính ngân hàng – cho rằng hiện nay có rất nhiều người Việt Nam sang Singapore và Campuchia để chơi tại các casino và rõ ràng là nhà nước đang bị thất thu một lượng tiền ở đây. “Chúng tôi đã tham khảo chính sách của các nước trong khu vực và nghĩ rằng chúng ta nên làm tương tự. Những thay đổi này có thể giúp tăng thu ngân sách”.

Theo dự thảo này, người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên và ‘có đủ khả năng tài chính” sẽ phải trả một khoản phí để vào chơi tại các casino. Bà Hiền cho biết các tiêu chí đánh giá khả năng tài chính và phí vào cửa sẽ được quy định trong một văn bản khác được Thủ tướng phê duyệt sau khi dự thảo này được thông qua. Ở Singapore, người chơi phải trả phí 80 USD mỗi ngày hoặc 2.000 USD mỗi năm để được vào các casino.

Theo Bloomberg, chính phủ Việt Nam đang cố gắng học tập thành công của Singapore và Macau trong việc thu hút đầu tư vào loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với casino. 

Năm 2012, chính phủ đã thu được khoảng 250 tỷ đồng (tương đương 12 triệu USD) tiền thuế từ 5 casino đang hoạt động. Hiện tại có 6 casino đang hoạt động trên cả nước và 1 casino đã được cấp phép nhưng chưa đi vào hoạt động. Tuy nhiên, chỉ những người có hộ chiếu nước ngoài mới được phép vào chơi ở các casino. 

Trong một nghiên cứu được công bố hôm 14/8, tập đoàn Union Gaming Group (Macau) nhận định chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Việt Nam thông qua các quy định và thu hút được lượng vốn lớn. “Chính phủ ở khắp mọi nơi đều coi vui chơi có thưởng là một nguồn giúp tăng thu ngân sách và là ngành kích thích du lịch cũng như kinh tế phát triển. Không nước nào muốn là người cuối cùng tham gia vào bữa tiệc này”, chuyên gia phân tích Grant Govertsen của Union Gaming viết.

Thu Hương

huongnt

Theo Infonet/Bloomberg

Trở lên trên