MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ lừa đảo ở Agribank Tân Bình: Kháng nghị tăng án 6 bị cáo

16-02-2014 - 21:56 PM | Tài chính - ngân hàng

Cho rằng mức án tòa tuyên đối với 6 bị cáo quá nhẹ, chưa phù hợp với tính chất và mức độ phạm tội nên VKSND TP HCM kháng nghị tăng án

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank Tân Bình, VKSND TP HCM vừa ký quyết định kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng của bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa - SN 1970, nguyên Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty CP Cơ điện lạnh REE - đã bỏ trốn), Huỳnh Quỳnh Trâm (SN 1937),Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, kháng nghị còn yêu cầu tăng án đối với 2 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình gồm: Nguyễn Văn Chín (SN 1971, nguyên cán bộ thẩm định), Ngô Đức Tài (SN 1981, cán bộ tín dụng) về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, VKSND TP HCM đã đề nghị tù chung thân cho cả Nghĩa và Phúc nhưng TAND cùng cấp chỉ tuyên Nghĩa 20 năm tù và Phúc 14 năm tù.

Bị cáo Trâm bị đề nghị từ 7 đến 9 năm tù, tòa tuyên 3 năm tù, Chín bị đề nghị từ 10 đến 12 năm tù nhưng tòa tuyên 5 năm tù, Tài bị đề nghị 6 đến 8 năm tù nhưng được tuyên 3 năm rưỡi, Soạn bị đề nghị từ 7 đến 9 năm tù nhưng được tuyên án bằng thời gian tạm giam 3 năm 3 tháng 16 ngày tù.

VKSND TP HCM nhận định 2 bị cáo Nghĩa và Phúc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, là đồng phạm tích cực, mắc xích quan trọng, chỉ đạo trong suốt thời gian gây án giúp sức cho các bị cáo khác chiếm đoạt số tiền lớn cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng hành vi phạm tội nhưng tòa xử mức án trên là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Mức án của các bị cáo Trâm, Soạn, Tài và Chín cũng chưa thuyết phục, không tạo được sự đồng thuận của dư luận…

Từ năm 2005 đến 2009, Nghĩa điều hành và sử dụng pháp nhân Công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt để vay tiền của AgriBank Tân Bình. Nghĩa đã cấu kết với Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty CP Cơ điện lạnh REE, đang bỏ trốn) và một số người thân trong gia đình để sử dụng tài liệu, chứng từ và cổ phiếu giả Công ty REE vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt 120 tỉ đồng.


Theo Phạm Dũng

hangnt

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên