MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng xếp hạng của Forbes: Khi tỷ phú cũng "khóc"

02-03-2016 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Danh sách năm nay của Forbes bao gồm 1.810 tỷ phú, giảm so với con số kỷ lục 1,826 người của năm ngoái. Họ có tổng tài sản đạt 6.480 tỷ USD, ít hơn 570 tỷ USD so với 1 năm trước.

Thị trường chứng khoán rung lắc, giá dầu lao dốc và đồng USD mạnh lên đáng kể là những nguyên nhân khiến bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016 của Forbes biến động mạnh và tổng số tỷ phú cũng sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009.

Danh sách năm nay của Forbes bao gồm 1.810 tỷ phú, giảm so với con số kỷ lục 1,826 người của năm ngoái. Họ có tổng tài sản đạt 6.480 tỷ USD, ít hơn 570 tỷ USD so với 1 năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010 số tài sản trung bình của các tỷ phú sụt giảm, xuống còn 3,6 tỷ USD.

221 người rớt khỏi danh sách, trong khi có 198 cái tên mới. 29 người đã qua đời và 29 người quay trở lại sau khi bị loại khỏi danh sách năm ngoái. Trong số những người có mặt ở danh sách của cả 2 năm, 892 người nghèo đi trong khi 501 người giàu lên.

Sự xáo trộn diễn ra ngay từ nhóm đầu. Chỉ có 2 người trong top 20 giữ vững được vị trí. Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 75 tỷ USD, giảm 4,2 tỷ USD so với năm ngoái.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng giữ vững vị trí số 3. Ông chủ Amancio Ortega của hãng thời trang Zara vươn lên vị trí số 2, trong khi tỷ phú người Mexico Carlos Slim tụt xuống số 4 với tài sản sụt giảm tới 27,1 tỷ USD.

Mark Zuckerberg là người vui mừng nhất trong năm vừa qua. Tỷ phú 31 tuổi có thêm 11,2 tỷ USD và vươn từ số 16 lên 6. Anh và ông chủ Jeff Bezos của Amazon đều lần đầu tiên xuất hiện trong top 10. Ngoài ra người giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin cũng vươn lên lọt vào top 20.

Alexandra Andresen là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Cô gái 19 tuổi đến từ Na Uy được thừa kế 42% tài sản của gia đình. Chị của cô là Katharina là tỷ phú trẻ thứ hai khi mới chỉ 20 tuổi.

Một cái tên đáng chú ý khác là Chu Quần Phi – bà chủ của công ty chuyên gia công màn hình điện thoại thông minh. Số tài sản trị giá 5,9 tỷ USD đủ để giúp bà trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Nước Mỹ có 540 tỷ phú, nhiều nhất thế giới. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 251 người, Đức có 120 người. Nga có 77 tỷ phú, giảm 11 người so với năm ngoái trong khi số tỷ phú ở Brazil cũng giảm từ 31 xuống còn 23.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách. Vị trí của ông đã tăng từ vị 1.118 cách đây một năm lên 1.011. Forbes hiện ước tính tài sản của ông Vượng đạt 1,8 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với năm ngoái.

 

Thu Hương

Forbes

Trở lên trên