MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão tuyết ở Nhật Bản: 3 người chết, hơn 400 người bị thương

08-02-2014 - 21:40 PM | Tài chính quốc tế

Nhiệt độ đo được vào ban ngày tại Tokyo và các vùng lân cận đều dưới 0 độ C, với lượng tuyết dầy khoảng 22 - 50 cm.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nhật Bản cho biết, đã có ít nhất 3 người chết và hơn 400 người bị thương trong các vụ tai nạn do trận mưa tuyết lớn nhất kể từ tháng Giêng năm 1994 đến nay tại nước này.

Trong khi đó, tại khu vực sân bay Haneda, Tokyo, Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản đã phải đình chỉ tất cả các chuyến bay nội địa diễn ra từ gần trưa đến 3 giờ chiều khiến 95.000 người bị ảnh hưởng.
Trận mưa tuyết này cũng đã làm gián đoạn các hệ thống giao thông tại trung tâm Thủ đô Tokyo và các thành phố lớn khác của Nhật Bản như Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Yokohama... Một số kỳ thi tuyển sinh đại học năm học mới bắt đầu cho tháng 4 tại nhiều trường đại học ở Tokyo cũng bị hoãn lại.

Các chuyến tàu tốc hành Tokaido và Sanyo tại khu vực miền Trung và miền Tây Nhật Bản cũng phải giảm số lượng chuyến tàu hoạt động, ảnh hưởng đến khoảng 180.000 hành khách.

Tháp truyền hình cao nhất thế giới 634 mét Tokyo Sky Tree cũng phải đóng cửa từ 11 giờ sáng do tuyết rơi và gió mạnh.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản lần đầu tiên trong vòng 13 năm qua đã phải ban hành cảnh báo về việc tuyết rơi nặng hạt tại trung tâm Tokyo và một số khu vực thuộc tỉnh Chiba và Kanagawa.

Theo tính toán của Cơ quan này, nhiệt độ đo được vào ban ngày tại Tokyo và các vùng lân cận đều dưới 0 độ C, với lượng tuyết dầy khoảng 22 - 50 cm.

Dự báo, do áp suất thấp vẫn đang phát triển nhanh chóng nên trận mưa tuyết lớn này sẽ còn kéo dài hết ngày mai và tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống giao thông Nhật Bản./.

Theo Ngọc Huân


huongnt

VOV

Trở lên trên