Bộ trưởng Tài chính Braxin kêu gọi chấm dứt chiến tranh tiền
tệ trên toàn cầu. Thông điệp của ông được đưa ra sau khi chính phủ Braxin đẩy
mạnh các biện pháp ngăn đồng real tăng giá bằng cách tăng thuế đối với tiền đầu
tư vào nước này.
Kinh tế Braxin có quy mô lớn nhất tại khu vực châu Mỹ -
Latinh. Chính phủ Braxin đã quyết định tăng thuế đối với vốn đầu tư nước ngoài
vào chứng khoán mang lại thu nhập cố định lên 6% từ mức 4% trước đó.
Ngoài ra thuế áp dụng đối với tiền mang vào Braxin để mở tài
khoản ký quỹ đối với giao dịch trên thị trường tương lai cũng được tăng lên mức
6% từ mức 0,38%.
Động thái trên được công bố để làm giảm sự quan tâm của nhà
đầu tư nước ngoài đối với các hình thức đầu tư ngắn hạn tại Braxin và hãm dòng
chảy USD vào Braxin đã khiến đồng nội tệ Braxin tăng giá tới 7,1% trong 3 tháng
qua. Đồng real của Braxin có mức tăng trưởng mạnh thứ 2 trong nhóm các đồng
tiền thuộc khu vực châu Mỹ - Latinh.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Braxin nói: “Cần
chấm dứt cuộc chiến tiền tệ. Chúng ta cần có được thỏa thuận về tiền tệ.”
Chính phủ nhiều nước, trong đó bao gồm Trung Quốc và Thổ Nhĩ
Kỳ, đang tiến hành các biện pháp ngăn đồng nội tệ tăng giá để có được lợi thế
trong thương mại, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tiền tệ và buộc chính phủ
Braxin phải kêu gọi về thỏa thuận tiền tệ toàn cầu.
Ông nói đến Hiệp định Plaza năm1985, khi đó chính phủ các
nước đồng ý can thiệp để hạ giá đồng USD so với đồng yên và đồng mark Đức.
Trong buổi họp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và lãnh đạo các nền kinh tế hàng
đầu, các nhà lãnh đạo đã không thể thống nhất về quan điểm đối với vấn đề tỷ
giá.
Ngân hàng Trung ương Braxin đã nâng lãi suất cơ bản lên
10,75% từ mức thấp 8,75% trước đó để kiềm chế lạm phát.
Chuyên gia thuộc Bank of America cho rằng: “Cuối cùng, chính
phủ Braxin cũng chẳng làm được gì để thay đổi vấn đề lợi suất thấp tại nhóm nền
kinh tế phát triển. Tự Braxin đã tham gia vào cuộc chiến bất khả thi.”
Ngọc Diệp
Theo FT,Bloomberg
ngocdiep