MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nước Ả Rập đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ vì giá dầu

01-03-2016 - 14:49 PM | Tài chính quốc tế

Các cường quốc dầu thô Vùng Vịnh đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ 94 tỷ trong hai năm tới vì giá dầu lao dốc.

Hãng tin Bloomberg trích nhận định trong báo cáo của ngân hàng HSBC cho hay, 6 thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ phải tái cấp tài chính 52 tỷ USD trái phiếu và 42 tỷ USD khoản vay hợp vốn, chủ yếu ở Saudi Arabia và Qatar.

Các nước vùng vịnh Ba Tư thuộc GCC, gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cũng phải đối mặt với thâm hụt 395 tỷ USD trong hai năm tới.

Sáu quốc gia trên sẽ gặp khó khăn trong việc tái cấp tài chính 94 tỷ USD nợ trong giai đoạn này vì khu vực Vùng Vịnh tăng trưởng chậm, lãi suất tăng cao và xếp hạng tín nhiệm sụt giảm trong thời gian gần đây.

Các nước thuộc GCC cung cấp khoảng 1/4 lượng dầu tiêu thụ trên thế giới. Các quốc gia này đang bị ép phải dùng các biện pháp chưa từng có để vực dậy tình hình tài chính công khi giá dầu thô chạm mức thấp nhất trong 12 năm qua.

Ngoài ra, các thành viên GCC cũng chịu ảnh hưởng từ một loạt các đợt tụt hạng tín nhiệm giữa lúc hàng tỷ USD “tháo chạy” khỏi hệ thống ngân hàng khu vực.

Các nước Vùng Vịnh có khoảng 610 tỷ USD dư nợ trong trái phiếu bằng ngoại tệ và các khoản vay hợp vốn. Con số này bao gồm khoản nợ tài chính và doanh nghiệp cũng như nợ chính phủ, chủ yếu ở UAE, Bahrain và Qatar.

Theo nhận định của HSBC, các nước GCC sẽ phát hành trái phiếu chính phủ nước ngoài để xoay sở trước tình hình thâm hụt ngân sách.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho hay, thâm hụt tài khóa của Saudi Arabia sẽ chạm mức 140 tỷ USD (tương đương 20% GDP) khi lượng chi tiêu của quốc gia này dự báo lên tới hơn 270 tỷ USD trong năm nay.

Theo Trần Ngọc

VOV

Trở lên trên