MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Hillary Clinton - ứng viên tiềm năng nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng

14-04-2015 - 13:20 PM | Tài chính quốc tế

Hillary Clinton đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ của New York, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, phu nhân của Thống đốc bang Arkansas, giáo sư luật, nhà hoạt động…

Những điều đầu tiên mà các bạn bè và người thân của Hillary Clinton sẽ nói cho bạn biết khi được hỏi về bà là Clinton không bao giờ quên bà đến từ đâu và đã nỗ lực như thế nào trong suốt cuộc đời.

Hillary Rodham Clinton sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Park Ridge, vùng ngoại ô gần với thành phố Chicago, bang Illinois. Cha của bà là một cựu binh đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là một tiểu thương kinh doanh vải vóc. Ông được biết đến là một người có khuynh hướng bảo thủ, rất chăm chỉ làm việc và không bỏ phí bất cứ thứ gì.

Mẹ của bà, Dorothy, đã có một tuổi thơ gian khó. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, bà phải sống nhờ ở nhà họ hàng trong khi họ không muốn nhận nuôi bà. Năm 14 tuổi, Dorothy biết rằng cách duy nhất để vượt qua là phải dựa vào chính mình. Bà làm thêm các công việc giúp việc theo giờ và trông trẻ khi đang học phổ thông.

Bố mẹ của Hillary Clinton đã tạo dựng cho bà thời thơ ấu ổn định hơn. Hillary theo học ở trường công và là một nữ hướng đạo sinh. Bà rất tích cực tham gia các môn thể thao cũng như các phong trào ở trường học. Năm 1962, bà có cơ hội gặp lãnh tụ Phong trào Dân quyền, Mục sư Martin Luther King, Jr., tại Chicago năm 1962. Có thể nói sự kiện này có tác động lớn đến lý tưởng mà bà theo đuổi cả cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp trường Wellesley College, bà ghi danh tại trường Luật của ĐH Yale và là một trong số 27 sinh viên nữ. Đây cũng là nơi bà gặp người chồng Bill Clinton.

Trong thời gian học cao học, bà không lựa chọn làm việc cho các luật lớn ở New York hay Washington. Thay vào đó, Hillary làm việc cho Quỹ bảo vệ trẻ em ở Massachusetts với tư cách là người tư vấn luật. Tại đây, bà thu thập những câu chuyện về tình trạng trẻ em khuyết tật không được nhận đầy đủ dịch vụ giáo dục.

Năm 1974, bà được mời làm việc trong ban thẩm tra luận tội cựu Tổng thống , cố vấn cho Ủy ban Tư pháp của Hạ viện suốt trong vụ tai tiếng Watergate. Bà chuyển tới Arkansas, giảng dạy bộ môn luật và điều hành một văn phòng luật cố vấn cho người nghèo.

Arkansas cũng là nơi Bill Clinton đang giảng dạy luật. Tháng 10/1975, hai người tổ chức hôn lễ ở Fayetteville, Arkansas. Sau này là đệ nhất phu nhân của bang Arkansas, bà là người có công rất lớn trong việc cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống y tế và giáo dục cho người dân. Gia đình nhỏ của Bill và Hillary có thêm người khi con gái Chelsea chào đời năm 1980.

Bill đắc cử Tổng thống lần đầu tiên năm 1992 và được bầu lại vào năm 1996. Là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà dẫn đầu cuộc chiến hướng đến mục tiêu cải cách hệ thống y tế sao cho mọi người đều có thể tiếp cận. Khi các công ty bảo hiểm và những nhóm lợi ích cản phá nỗ lực này, bà không hề nản chí. Ngược lại, Hillary đã thành công khi tạo nên chương trình bảo hiểm y tế dành cho hơn 8 triệu trẻ em và giúp giảm một nửa tỷ lệ trẻ em không được bảo hiểm.

Năm 1995, bất chấp việc bị một số người can ngăn, bà dẫn đầu đoàn đại biểu của Mỹ tới Bắc Kinh dự hội thảo về phụ nữ do Liên hợp quốc tổ chức. Tại đây bà đã có bài phát biểu gây chấn động khi tuyên bố “quyền phụ nữ cũng là nhân quyền”.

Năm 2000, Hillary bước chân vào Thượng viện và trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên đến từ New York. Sau vụ tấn công khủng bố 11/9, bà đã thúc đẩy nội các của cựu Tổng thống Bush đảm bảo sẽ chi khoản tiền 20 tỷ USD để tái thiết New York và cung cấp chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng ở “khu vực số 0”.

Bà cũng là người phát động chương trình hợp tác giữa New York và eBay trong dự án hỗ trợ công nghệ, tín dụng vi mô và đào tạo bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp nhỏ. Mối quan tâm của bà hướng tới những vùng xa xôi hẻo lánh và các thị trấn nhỏ.

Năm 2008, Hillary đã từng chạy đua vào Nhà Trắng nhưng đã không thể vượt qua ông Obama ở ngay trong đảng Dân chủ. Và, khi Tổng thống Barack Obama mời bà làm Ngoại trưởng, bà đã gạt cuộc chiến trong quá khứ sang một bên để phụng sự nước Mỹ. Thế giới đánh giá cao những gì Hillary Clinton đã làm được trên mặt trận ngoại giao, đặc biệt là công lao giúp khôi phục lại vị thế của nước Mỹ trên thế giới. Kể cả nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger cũng nhận định bà Hillary đã “điều hành chính sách ngoại giao theo cách hiệu quả nhất mà tôi từng thấy”.

Thu Hương

Thu Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên