MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu ào ào xả rác thải sang châu Á

29-09-2009 - 09:33 AM | Tài chính quốc tế

Nếu thực hiện tái chế rác theo luật môi trường mới của châu Âu, chi phí tái chế tại nội địa đắt gấp 4 lần so với chi phí xuất số rác thải đó sang Trung Quốc.

Khi hai thanh tra viên mở các công ten nơ khu cảng tại Hà Lan, họ phát hiện công ten nơ này chứa đầy rác thải điện tử của châu Âu.

Hà Lan nổi tiếng thế giới về việc điều tra hàng xuất khẩu bất hợp pháp.

Ông Arno Vink, một thanh tra viên ngành môi trường của Hà Lan, đã quyết định thanh tra các công ten nơ bởi luật pháp châu Âu hết sức khắt khe đối với việc xuất khẩu chất thải.

Ông cho biết nếu không qua thanh tra, những công ten nơ này sẽ đến thẳng Trung Quốc.

Việc xuất khẩu chất thải sang những nước nghèo đã trở thành ngành kinh doanh béo bở khi các công ty cố gắng giảm thiểu chi phí liên quan đến môi trường theo luật mới. Luật yêu cầu chất thải phải được xử lý theo cách có trách nhiệm nhất.

Cảng Rotterdam, cảng sầm uất nhất châu Âu, dù không mong muốn đã trở thành điểm trung chuyển rác sang những nơi như Trung Quốc, Indonexia, Ấn Độ và châu Phi. Ở những nơi này, rác thải điện tử và xây dựng chứa chất hóa học độc hại thường được gia công thủ công chính bởi trẻ em và việc này gây hại lớn đến sức khỏe của chúng.

Những loại rác thải khác dự kiến được tái chế theo luật châu Âu có thể bị tiêu hủy hoặc bỏ mặc, gây ô nhiễm không khí, nước và thoát ra khí dẫn đến việc trái đất nóng lên.

Các công ty thường tranh nhau xuất khẩu chất thải bởi việc tái chế rác thải tại nội địa hết sức đắt đỏ. Nếu thực hiện tái chế rác theo luật môi trường mới của châu Âu, chi phí tái chế tại nội địa đắt gấp 4 lần so với chi phí xuất số rác thải đó sang Trung Quốc.

Theo Nytimes

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên