MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu cần 215 tỷ USD khi từ chối khí đốt từ Nga

03-04-2014 - 08:06 AM | Tài chính quốc tế

Hầu hết các doanh nghiệp tiêu thụ một lượng khí đốt đáng kể sẽ phải đóng cửa.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 2/4, các nhà phân tích của Sanford C. Bernstein & Co nhận định việc châu Âu từ chối khí đốt của Nga sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lên đến 215 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích này, việc giảm phụ thuộc vào "nhiên liệu xanh" từ Nga sẽ dẫn đến một thực tế là mọi người dân trong Liên minh châu Âu mỗi tháng sẽ phải tắm nước lạnh một lần, lượng khí thải CO2 sẽ tăng 300 triệu tấn mỗi năm và hầu hết các doanh nghiệp tiêu thụ một lượng khí đốt đáng kể sẽ phải đóng cửa. 

Các nhà phân tích nói: "Sau khi xem xét các kịch bản khác nhau về việc châu Âu từ chối nguồn cung cấp khí đốt của Nga, chúng tôi đi đến kết luận rằng không phương án nào trong số đó có vẻ đặc biệt hấp dẫn"./. 

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên