MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu lo ngại Nga cắt nguồn cung khí đốt trước 1/6

21-05-2014 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu có thể bị cắt trong vài tuần tới nếu như Ukraine không trả nợ cho Nga trước ngày 1/6.

Trong cuộc họp Hội nghị Thượng đỉnh 4 quốc gia Tây Âu có biên giới sát với Ukraine do Slovakia tổ chức, Thủ tướng Slovakia cho biết, nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu có thể bị cắt trong vài tuần tới nếu như Ukraine không trả nợ cho Nga trước ngày 1/6.

Điều này đang là nỗi lo ngại lớn nhất về an ninh năng lượng đối với nhiều quốc gia châu Âu.


Tổng công ty Năng nượng Gazprom của Nga đang yêu cầu Ukraine thanh toán 1,6 tỷ USD trên tổng số nợ 3,5 tỷ USD trước tháng 6. Tuy nhiên, Moscow và Kiev hiện vẫn chưa thống nhất được về giá khí đốt.


Theo Phương Thanh

cucpth

VTV

Trở lên trên