MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số Nikkei 225 phá kỷ lục 15 năm

10-04-2015 - 12:18 PM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên kể từ năm 2000, chứng khoán Nhật Bản lần đầu vượt qua mốc 20.000 điểm.

Lần đầu tiên trong 15 năm qua, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Nhật Bản đã vượt qua cột mốc 20.000 điểm. Lực đẩy lớn nhất chính là cổ phiếu Fast Retailing sau khi chủ sở hữu của thương hiệu thời trang Uniqlo tăng dự báo về lợi nhuận.

Phiên sáng nay (10/4), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3%, lên mức 20.006 điểm và đang hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 14/8/2000. Chỉ số Topix tăng 0,1%, lên 1.596.41 điểm.

Cổ phiếu của Fast Retailing tăng 3,1%. Hãng này nâng dự báo tăng trưởng thu nhập ròng thêm 20%, lên 120 tỷ yên (tương đương 998 triệu USD) nhờ doanh thu ở cả trong nước và nước ngoài đều tăng trưởng tốt.

Bên cạnh đó, ngân hàng Nomura dự báo cổ phiếu này có thể đạt mức 55.000 yên trong 12 tháng tới. Đóng cửa phiên hôm qua, cổ phiếu Fast Retailing có giá 48.500 yên.

Đồng yên giảm giá so với USD sau khi báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 4 tuần qua ở mức thấp nhất 15 năm. Trước đó biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của nước Mỹ vẫn đang bất đồng về thời điểm nâng lãi suất.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên