MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Chile: 11 người thiệt mạng sau vụ động đất ác mộng

18-09-2015 - 07:36 AM | Tài chính quốc tế

Người dân Chile hôm 17-9 phải trải qua một đêm dư chấn kinh hoàng sau khi trận động đất mạnh 8.3 độ Richter xảy ra tại Chile.

Theo AFP, trận động đất khiến cho ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra các cơn sóng thần lớn dọc theo bờ biển Chile.

Vài giờ sau khi trận động đất xảy ra, các đợt sóng thần cao đến 4.5m ập vào các bờ biển khu vực Coquimbo, cách Santiago 400km về phía bắc, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cảng biển.

Trận động đất Chile có tâm chấn nằm tại khu vực cách thủ đô Santiago 228km về phía bắc. Đây là cơn địa chấn mạnh thứ 6 trong lịch sử Chile và mạnh nhất trên thế giới trong năm 2015.

Có đến gần 1 triệu người đã di tản khỏi các vùng bờ biển khi Chile công bố cảnh báo sóng thần.

“Đây là một cơn ác mộng” - cô Maria Ramirez nói khi thu dọn đống đồ vật bị tàn phá nghiêm trọng sau cơn dư chấn.

“Chúng tôi cảm thấy kinh sợ trong một thời gian dài, quá dài. Và sau các cơn dư chấn, mọi thứ thật là khủng khiếp. Tôi không thể chịu đựng được nữa, nhưng may mắn là chúng tôi đã sống sót” - cô Ramirez nói.

 

Theo ĐÔNG PHƯƠNG

Tuổi trẻ

Trở lên trên