MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed, phố Wall giảm điểm

08-04-2015 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu điện nước, điện thoại và tiêu dùng.

Sau 2 ngày tăng điểm, TTCK Mỹ đã quay đầu giảm điểm với các cổ phiếu tiêu dùng và điện nước sụt giảm trước khi Fed công bố biên bản cuộc họp vào rạng sáng mai.

Kết thúc phiên hôm qua (7/4), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 2.076,33 điểm. Chỉ số này đã không có 3 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ ngày 17/2 tới nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đến 0,1%, xuống còn 17.875,42 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,1%. Tổng cộng có khoảng 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 16% so với mức trung bình 3 tháng.

Trong những giờ giao dịch cuối, thị trường xóa sạch số điểm đã tăng được sau khi S&P 500 tăng khoảng 0,4% nhờ các thương vụ sáp nhập doanh nghiệp. Cổ phiếu FedEx tăng 2,7% sau khi đồng ý mua TNT Express với giá 4,8 tỷ USD. Cổ phiếu của Axalta Coating Systems tăng 9,8% sau khi Berkshire Hathaway đồng ý mua 20 triệu cổ phiếu của hãng này.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm. Các nhóm điện nước, điện thoại và tiêu dùng giảm mạnh nhất. Chỉ có năng lượng và y tế là hai nhóm duy trì được đà tăng điểm. Trong khi đó nhóm gồm các công ty xây dựng nhà ở giảm 2,2%, mạnh nhất trong 1 tháng.

Mùa báo cáo tài chính sẽ sớm bắt đầu trên phố Wall khi Alcoa công bố kết quả kinh doanh sau phiên hôm nay. Theo dự báo của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ giảm 5,8% trong 3 tháng đầu năm nay.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên