MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán lao dốc cùng giá dầu, Jack Ma giàu nhất châu Á

14-12-2014 - 23:47 PM | Tài chính quốc tế

Giá dầu lao dốc xuống đáy mới chưa đến 58 USD/thùng, Dow Jones có tuần tồi tệ nhất kể từ 2011, kinh tế Nhật suy giảm sâu hơn ước tính ban đầu ...

1. Giá dầu lao dốc xuống đáy mới chưa đến 58 USD/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 12/12 do Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 tháng trở lại đây. Giá dầu WTI còn 57,81 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 5/2009 trong khi giá dầu Brent còn 61,85 USD/thùng. (Xem thêm)

2. “Lao” cùng giá dầu, Dow Jones có tuần tồi tệ nhất kể từ 2011

Tổng cộng chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 3,8% và 3,5%, ghi nhận tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 5/2012. Theo số liệu thống kê của Bloomberg, 1.200 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bốc hơi khỏi các TTCK trên toàn cầu trong 5 ngày qua. Chỉ số MSCI All-Country World Index mất tổng cộng 3,8% trong tuần, mạnh nhất kể từ năm 2012. (Xem thêm)

3. Trung Quốc công bố một loạt số liệu

Tháng 11, Trung Quốc đã có thặng dư thương mại ở mức cao kỷ lục 54,47 tỷ USD sau khi nhập khẩu đột ngột sụt giảm nhờ giá dầu và các loại hàng hóa khác giảm. (Xem thêm)

Hoạt động sản xuất tăng trưởng 7,2% trong tháng 11, thấp hơn dự báo trong khi doanh số bán lẻ tăng 11,7%, cao hơn dự báo. Đầu tư tài sản cố định trong 11 tháng đầu năm tăng 15,8%, bằng với kỳ vọng. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm xuống mức 1,4%, thấp nhất 5 năm. 

4. Kinh tế Nhật suy giảm sâu hơn ước tính ban đầu

Kinh tế Nhật đã suy giảm 1,9% thay vì 1,6% như báo cáo đã công bố trước đó. Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã rơi vào suy thoái và được kỳ vọng chỉ hồi phục rất nhẹ trong quý IV. Ngày 14/12, cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về các chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe. (Xem thêm)

5. Nga quyết liệt cứu đồng ruble

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra 1,93 tỷ USD ngoại tệ trong ngày 5/12 để ngăn đà lao dốc của tỷ giá đồng nội tệ. (Xem thêm)

Ngày 11/12, Ngân hàng Trung ương Nga đã có động thái tăng lãi suất lần thứ 5 kể từ đầu năm. Tuy nhiên, sau động thái này, đồng ruble vẫn rớt xuống mức thấp kỷ lục mới. 

6. Ông chủ Alibaba trở thành người giàu nhất châu Á

Jack Ma vừa trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á sau khi vượt qua tỷ phú bất động sản người Hồng Kông Li Ka-shing. Theo bảng xếp hạng của Bloomberg, hiện ông đang có tài sản trị giá 28,6 tỷ USD còn tỷ phú Li có tài sản ròng 28,3 tỷ USD. (Xem thêm)

Thu Hương (tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên