MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ duy trì kỷ lục

11-11-2014 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu y tế hồi phục và tăng 1%.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 kéo dài mốc cao nhất mọi thời đại. Nhà đầu tư quan sát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và dự đoán nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu đựng đà suy giảm của kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua (10/11), chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lên 2.038,26 điểm và đã tăng 4 phiên liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 17.613,74 điểm, cao kỷ lục sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp. 

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu y tế hồi phục và tăng 1%. Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 0,8% trong bối cảnh cơn bán tháo quay lại trên thị trường dầu mỏ. 

Chỉ số Dow Jones Transportation Average gồm các công ty vận tải tăng 1,3% và lập kỷ lục mới. Nhóm các công ty xây dựng cũng tăng 1,3%. 

Theo Mark Kepner, nhân viên giao dịch chứng khoán tại Themis Trading LLC, các số liệu của quý III cho thấy một nền kinh tế khá vững chãi, giá dầu tiếp tục ở dưới mức 80 USD/ounce, niềm tin tiêu dùng quay trở lại trong khi lãi suất ở mức thấp … tất cả đều là những tín hiệu tốt cho TTCK. 

Chỉ số S&P 500 đã tăng 9,4% so với mức đáy 6 tháng được lập hôm 15/10 với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tốt hơn dự báo và các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đủ mạnh để vượt qua ảnh  hưởng tiêu cực từ kinh tế toàn cầu và cả việc Fed không còn mua trái phiếu.  

Cisco Systems Inc. và Wal-Mart Stores Inc. là những công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố lợi nhuận trong tuần này. Trong số các công ty đã công bố, 80% có lợi nhuận vượt dự báo trong khi 60% có doanh thu vượt dự báo. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên