MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau 3 ngày giảm điểm

11-12-2015 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại sau chuỗi giảm điểm 3 ngày liên tiếp nhờ cổ phiếu năng lượng hồi phục và các cổ phiếu hàng không giúp nhóm vận tải thoát khỏi mức thấp nhất 3 tháng.

Kết thúc phiên hôm qua (10/12), S&P 500 tăng 0,2%, lên 2.052,23 điểm, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình trong 50 ngày gần nhất và đang hướng tới tuần giảm điểm đầu tiên trong 4 tuần trở lại đây. Dow Jones tăng 0,5%, xuống còn 17.574,75 điểm. Nasdaq cũng tăng 0,4%. Tổng cộng khoảng 6,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 5,2% so với mức trung bình 3 tháng.

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm, với các nhóm y tế, năng lượng và công nghiệp tăng ít nhất 0,4% và tăng mạnh nhất. Nhóm điện nước mất 1,7%.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ bước vào cuộc họp quyết định có nâng lãi suất hay không, rất có thể tháng 12 năm nay sẽ ghi nhận sự khác biệt lớn so với các xu hướng trong lịch sử bởi tháng 12 thường là tháng tăng điểm mạnh nhất của chứng khoán toàn cầu.

Mới đây Chủ tịch Fed Janet Yellen đã phát tín hiệu rằng nền kinh tế đã sẵn sàng cho việc nâng lãi suất. Tuy nhiên, nhà đầu tư bị mắc kẹt giữa những niềm lạc quan về kinh tế Mỹ và nỗi lo về kinh tế Trung Quốc cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua giá dầu vẫn giữ ở mức thấp nhất 6 năm, sau khi OPEC thông báo trong tháng 11 vừa qua sản lượng đạt đỉnh cao nhất trong hơn 3 năm.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh rằng lãi suất sẽ được nâng lên từ từ, nhà đầu tư đang theo dõi các số liệu kinh tế để đoán biết động thái của Fed. Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt lên mức cao nhất 5 tháng. Trong một báo cáo khác, chỉ số giá nhập khẩu giảm nhẹ hơn dự báo trong tháng 11.

 

 

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên