MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ hồi phục trước báo cáo thất nghiệp

08-05-2015 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ và tài chính.

Sau khi chỉ số S&P 500 có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 1 tháng, chứng khoán Mỹ tăng điểm trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về thị trường việc làm. Cổ phiếu Yahoo dẫn đầu đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên hôm qua (7/5), chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,4%, lên 2.088 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, lên 17.924,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,5%. Tổng cộng có khoảng 7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 7% so với mức trung bình 3 tháng.

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ và tài chính.

Cổ phiếu của Alibaba tăng 7,5% sau khi công bố doanh thu quý I tăng trưởng 45%. Cổ phiếu của Yahoo tăng 5,3% trong khi cổ phiếu của Microsoft hồi phục sau khi giảm điểm mạnh nhất 6 tuần.

Cổ phiếu Google tăng 1,3%. Leon Cooperman, người sáng lập của Omega Advisors, cho biết quỹ đầu cơ của ông đã mua vào một lượng lớn cổ phiếu Google bởi ông tin rằng ông ty này có khả năng gia tăng giá trị cho cổ đông.

Cổ phiếu của Yelp tăng 23%, mạnh nhất kể từ tháng 8/2013.

Nhóm cổ phiếu của các hãng hàng không tăng mạnh nhất trong hơn 3 tháng nhờ giá dầu giảm. Trong khi đó nhóm năng lượng mất 1,1% vì giá dầu giảm mạnh nhất trong 1 tháng.

Trong tuần trước số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã ở mức thấp hơn so với dự báo, giúp hạ con số trung bình trong tháng 4 xuống mức thấp nhất 15 năm. Nhà đầu tư đang mong chờ báo cáo việc làm tháng 4 để hiểu rõ hơn về sức khỏe hiện tại của nền kinh tế Mỹ.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên