MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng vọt

23-01-2015 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Chương trình nới lỏng định lượng của NHTW châu Âu và đà tăng điểm của các cổ phiếu ngân hàng cùng giao thông vận tải là lực đẩy của thị trường.

Chứng khoán Mỹ có ngày tăng điểm thứ 4 liên tiếp, lấy lại được số điểm đã mất kể từ đầu năm đến nay cho chỉ số S&P 500.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 tăng tới 1,2%, lên 2.063,15 điểm – cao nhất kể từ ngày 30/12. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 1,5%, lên 17.813,98 điểm. Chỉ số Russell 2000 tăng 2,1% - mạnh nhất kể từ ngày 17/12. Tổng cộng có khoảng 7,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 15% so với mức trung bình 3 tháng.

Hôm qua (22/1), Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường khi đưa ra thông báo về một chương trình mua tài sản (bao gồm cả chứng khoán phát hành bởi khu vực công và tư nhân) trị giá 60 tỷ euro (tương đương 69 tỷ USD) mỗi tháng. Chương trình sẽ kết thúc vào tháng 9/2016. Lãi suất ở Eurozone được giữ nguyên ở mức thấp kỷ lục.

Ở Mỹ, 3 vòng nới lỏng định lượng đã giúp chỉ số S&P 500 tăng hơn gấp 3 so với mức đáy được lập hồi tháng 3/2009. Cách đây 3 tháng, Fed đã chấm dứt gói QE.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cũng thông báo số liệu cho thấy có nhiều người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp hơn so với dự báo trong tuần trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ năm mới.

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Các nhóm tài chính, công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng điểm mạnh nhất với mức tăng hơn 1,9%.

Nhóm các cổ phiếu vận tải tăng 2,9%, mạnh nhất kể từ tháng 10. Chỉ số gồm các hãng hàng không của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2001. Giá nhiên liệu giảm có ích cho lợi nhuận của các công ty hàng không trong thời điểm nhu cầu đi du lịch giảm xuống.

Cổ phiếu eBay tăng 7,1% - mạnh nhất kể từ tháng 9. Tập đoàn bán lẻ trực tuyến này sẽ cắt giảm 2.400 nhân viên, mua lại cổ phiếu quỹ và bước vào thỏa thuận với nhà đầu tư Icahn trong lộ trình chuẩn bị chia tách thành 2 mảng thanh toán và thương mại điện tử.

Cổ phiếu của Google và Apple cũng tăng lần lượt 3,2% và 2,6%.

Ngược lại, nhóm điện thoại giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 (giảm 0,6%).

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên